Mưa lũ cô lập gần 1.500 người dân ở ngoại thành Hà Nội

Do ảnh hưởng mưa lớn, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 8m, lên mức báo động III từ 13 giờ 40 phút ngày 24/8. Nước lũ dâng cao đã gây ngập nhiều khu dân cư xã Trung Giã.

Nhiều nhà dân xã Trung Giã bị ngập sâu. (Ảnh: TG)
Nhiều nhà dân xã Trung Giã bị ngập sâu. (Ảnh: TG)

Theo thông tin ban đầu từ Ủy ban nhân dân xã Trung Giã, mực nước trên sông Công và sông Cầu đang có xu hướng dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực ngoài bãi, vùng trũng thấp và các tuyến đê trọng yếu trên địa bàn xã.

Đến 5 giờ ngày 25/8, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 8,52m, vượt báo động III 52cm, làm gần 340 hộ dân, với gần 1.500 người bị cô lập, trong đó, xóm Hòa Bình, thôn An Lạc có hơn 1.300 người dân, xóm An Lạc có 100 người và xóm Trại, thôn Đô Tân có 80 người dân bị cô lập. Cùng với đó, hơn 50ha lúa và hoa màu bị ngập sâu.

Tại xóm Hòa Bình, nước lũ tại một số vị trí ven sông dâng cao nhấn chìm nhiều tuyến đường dân sinh khiến việc đi lại bằng đường bộ bị tê liệt. Nhiều hộ dân đã chủ động di chuyển gia súc, gia cầm, tài sản có giá trị đến nơi cao ráo.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Trung Giã bố trí lực lượng tuần tra, canh gác tại các vị trí đê xung yếu và chuẩn bị phương tiện vận chuyển lương thực, nước sạch, thuốc men và tổ chức cứu hộ khi cần thiết; đồng thời phối hợp với đơn vị thủy lợi, Hạt Quản lý đê số 7 và ngành điện lực vận hành các trạm bơm tiêu úng, chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ hệ thống đê điều.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Trung Giã cho biết đã yêu cầu các lực lượng duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và chủ động sẵn sàng triển khai các phương án di dời dân cư khi cần thiết.

Có thể bạn quan tâm