Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng

NDO - Mưa lớn đêm 14/10 đã làm tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) bị sụt lún nghiêm trọng, gây đứt gãy mặt đường nhiều đoạn đường. Lực lượng chức năng đã đặt rào chắn không cho người dân di chuyển qua khu vực sạt lở này.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường sạt lở tại đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà.
Hiện trường sạt lở tại đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Tại hiện trường, có 2 vị trí sụt lún tạo thành các hố sâu khoảng hơn 2 mét vắt ngang qua hết mặt đường và vỉa hè đường Hoàng Sa. Theo người dân địa phương, đêm qua có người chạy xe máy qua khu vực sạt lở bất ngờ rơi xuống hố, rất may người này chỉ bị thương.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 1

Sạt lở đường Hoàng Sa.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, cho biết, ngay trong đêm 14/10, quận đã chỉ đạo phường Thọ Quang và Công an quận Sơn Trà lập rào chắn để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực sạt lở.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 2

Đến sáng nay một số điểm trên báo đảo Sơn Trà bị sạt lở như: đoạn đường lên đỉnh bàn cờ, đoạn lên đường chùa Linh Ứng (3 điểm) và một số điểm khác… Trước mặt quận sẽ phối hợp với Công ty Cầu Đường Đà Nẵng cho xe làm khởi thông một số tuyến đường để phục vụ việc đi lại, riêng tuyến đường lên chùa Linh Ứng, đoạn đường Hoàng Sa sẽ cấm xe để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 3

Theo Ban chỉ huy PCTT,TKCN và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà có một số điểm bị sạt lở, ô tô chết máy. Ủy ban nhân quận Sơn Trà đã hướng dẫn du khách đến chùa Linh Ứng để trú ẩn.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 4

Ngoài ra, đất, đá, bùn trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương trên diện rộng nên khó khăn trong việc tham gia giao thông. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã giao Sở giao thông vận tải thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục thiệt hại sạt lở các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý, bảo đảm giao thông được thông suốt.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 5

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét, thông hầm Hải Vân.(Ảnh: Thành Nam)

Liên quan đến mưa lớn kèm lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân xuống gây mất an toàn giao thông, đến 6 giờ sáng nay (15/10) Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm Hải Vân (Hamadeco) cho biết, đơn vị đã cho thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại một số tuyến đường ven biển Đà Nẵng ảnh 6

Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tràn qua hầm Hải Vân.

Hiện đơn vị đang phối hợp với cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn qua hầm Hải Vân 2 và đang nỗ lực xử lý tắc nghẽn hầm số 1 để thông xe trong thời gian sớm nhất.