Đà Nẵng triển khai lực lượng ứng cứu người dân

NDO - Tối 14/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra tình trạng ngập sâu tại nhiều khu vực, nước tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng thực hiện ứng cứu người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Hỗ trợ người dân tại huyện Hòa Vang. (Ảnh: CTV)
Hỗ trợ người dân tại huyện Hòa Vang. (Ảnh: CTV)

Trên trang Facebook Cổng thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng, các trường hợp cần được hỗ trợ do nước ngập sâu, không thể ra ngoài rất nhiều. Anh N.T.Th kêu gọi nhờ hỗ trợ, gia đình anh đang ở khu vực đường Hoàng Văn Thái, nước đã ngập vào trong nhà tới gần 1m, ngoài đường nước cao hơn. Hiện gia đình đang có 4 trẻ nhỏ, 4 người lớn. Lo cho mọi người, anh đã gọi điện nhờ hỗ trợ, tuy nhiên, do nước quá cao nên anh lo lắng rằng việc tiếp cận khó khăn.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố danh sách các số điện thoại cần gọi của từng quận trong những trường hợp người dân cần hỗ trợ. Từ chiều, lực lượng chức năng đã có mặt tại các tuyến đường ngập sâu để điều tiết và hỗ trợ các trường hợp xe cộ không thể lưu thông. Những khu vực nhà dân bị ngập cũng được tiếp cận để hỗ trợ, trước mắt ưu tiên những trường hợp người già và trẻ nhỏ đưa đến nơi an toàn.

Đà Nẵng triển khai lực lượng ứng cứu người dân ảnh 1
Tiếp cận nhiều ngôi nhà tại khu vực ngập sâu. (Ảnh: CTV)

Các lực lượng đã dầm trong nước nhiều giờ liền để tranh thủ ứng cứu. Nhiều nơi, lực lượng cứu hộ dùng thuyền hơi để cơ động trong các con hẻm nhỏ, đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Tại quận Liên Chiểu, nhiều khu vực trũng thấp tạo thành dòng nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ phải giăng dây để đưa người qua dòng nước cuốn. Đối với trường hợp kêu cứu vì nước lên nhanh, cô lập trẻ em và người già tại ngôi nhà trong kiệt 342 Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu), ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận ngôi nhà giải cứu người mắc kẹt do khắp nơi đều bị chia cắt vì ngập.

Nhằm bảo đảm an toàn điện trong nhân dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã sa thải 1.920 trạm biến áp tương ứng 152.000 khách hàng mất điện. Tính đến 21h30 ngày 14/10, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện tại các khu vực như sau: phần lớn quận Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần quận Hải Châu gồm các tuyến đường: Nguyễn Tri Phương, Phan Đăng Lưu…; dọc trục Tôn Đức Thắng-Nguyễn Văn Cừ; một phần khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn…; một số khu vực quận Thanh Khê như: Nguyễn Văn Huề, khu vực Yên Khê 2, Dệt may 29/3…và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Đà Nẵng triển khai lực lượng ứng cứu người dân ảnh 2

Lực lượng cứu hộ túc trực xuyên đêm ứng cứu người dân. (Ảnh: CTV)

Từ tối nay 14/10, các đơn vị trực thuộc PC Đà Nẵng sẽ tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập lụt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cấp điện. Ngay sau khi nước rút, Công ty sẽ triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại kịp thời cho nhân dân.