Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Tuyên Quang

NDO - Trong ba ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa dông khiến nhà dân tại thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên bị tốc mái hoàn toàn.
Mưa dông khiến nhà dân tại thôn Lập Thành, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên bị tốc mái hoàn toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, tính đến chiều 7/8, mưa to, kèm theo dông lốc đã làm hư hỏng 48 nhà dân ở các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang.

Trong đó, nhà ở của 2 hộ dân ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên bị tốc mái hoàn toàn; 1 người dân ở thành phố Tuyên Quang bị thương nhẹ. Mưa to kèm theo dông lốc còn làm gãy, đổ hơn 7ha hoa màu, 2,3ha keo và 2,8ha cây ăn quả; 5 cột điện bị gãy, đổ, 1 trạm biến áp bị cháy; 2 con trâu bị chết do sét đánh… Mưa lớn diện rộng đã xuất hiện lũ trên hệ thống sông, suối với biên độ lũ dưới 1m; có nơi biên độ lũ dao động từ 1-2m.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Tuyên Quang ảnh 1

Mưa lớn khiến nhiều cầu tràn qua suối trên địa bàn tỉnh bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, UBND các huyện và thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các xã, phường huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương phân công cán bộ thường trực tại các đập tràn, gầm tràn hướng dẫn người dân đi lại an toàn; thực hiện các biện pháp ứng phó phòng, tránh và di chuyển các hộ dân vùng xung yếu đến nơi an toàn; theo dõi sát các bản tin cảnh báo, thực hiện phương châm 4 tại chỗ ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra.