Các ông đều cho biết: Thông tin này là dự báo của các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Từ khi NASA đưa ra nhận định này; Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), cũng như các trung tâm dự báo khí tượng lớn trên thế giới chưa đưa ra ý kiến bình luận hoặc nhận xét gì.
Ở nước ta, mùa mưa năm ngoái kết thúc sớm, tổng lượng mưa ở hầu hết các vùng trên phạm vi cả nước đều thiếu hụt so với mức trung bình nhiều năm, gây ra hạn hán ngay từ cuối mùa mưa ở các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi: Tình trạng khô hạn này có phải là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino? Ðiều này đã được các cơ quan chức năng của Tổ chức Khí tượng thế giới khẳng định: Nhiệt độ mặt nước biển ở Thái Bình Dương và chỉ số dao động nam bán cầu (SOI) chưa đạt ở mức của hiện tượng El Nino.
Còn ở Trung tâm Nghiên cứu khí tượng thế giới thì có 65% số ý kiến cho rằng, đây là hiện tượng El Nino yếu, 35% cho rằng chưa phải hiện tượng El Nino. Cho đến thời điểm này, Trung tâm dự báo khí hậu Hoa Kỳ (CPC) nhận định: Khí hậu trên trái đất đang chuyển từ trạng thái El Nino yếu sang mức trung tính.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư của nước ta cũng như một số quốc gia trong khu vực, như Trung Quốc, Nhật Bản... thì qua những số liệu quan trắc về khí tượng trong thời gian gần đây, chưa thấy dấu hiệu năm 2005 nắng nóng như nhận định của NASA. Qua số liệu quan trắc và thống kê về hạn hán ở nước ta cho thấy: 70% số năm hạn hán do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, 30% số năm ảnh hưởng của biến động hoàn lưu khí quyển khác. Viện Khí tượng-Thủy văn nước ta cũng đã đưa ra nhận định: Từ nay đến hết tháng 4-2005, chưa có dấu hiệu nào xảy ra nắng nóng gay gắt hoặc không bình thường ở nước ta.