Mưa, bão trong năm nay sẽ nhiều hơn năm 2003

Ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng dự báo vừa và dài hạn thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, mưa bão trong mùa hè năm nay sẽ nhiều hơn năm 2003.

Theo ông Hải, miền bắc sẽ có mưa từ tháng 5 đến tháng 7 với lượng mưa vượt mức trung bình nhiều năm, miền trung sẽ mưa cao điểm vào cuối tháng 8 và miền nam mưa sẽ cao điểm vào tháng 7, 8. Hết tháng 10 sẽ kết thúc mùa mưa. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 8, miền trung có thể thiếu nước cục bộ.

Năm nay cũng sẽ có từ tám đến chín cơn bão, trong số đó có bốn đến năm cơn đổ bộ vào đất liền. Trong số các cơn bão đổ bộ vào đất liền cũng sẽ có nhiều cơn bão có sức gió mạnh hơn năm trước. Điều này cũng trùng hợp với dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc tế về số lượng các cơn bão sẽ xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương và Biển Đông.

Năm trước, mùa hè bắt đầu sớm, kết thúc muộn và kèm theo những đợt nắng nóng kéo dài. Theo những số liệu khảo sát ban đầu, năm nay mùa hè sẽ đến muộn hơn và chỉ bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc sớm hơn năm trước (năm 2003 mùa hè bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến tháng 8). Theo dự báo, năm nay những ngày nắng nóng cao điểm ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi cũng sẽ lên đến 39-40 độ C. Tuy nhiên, những đợt nắng nóng gay gắt này sẽ ít và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo ông Hải, năm nay El Nino và La Nina đang ở pha trung tính và hơi nghiêng một chút về La Nina chứ chưa thể gọi là hiện tượng La Nina. Do đó, dù có mưa, bão nhiều hơn năm trước nhưng có thể cũng không có lũ lớn và lốc tố vượt mức trung bình nhiều năm, nhưng có thể sẽ có lũ quét xảy ra trong thời gian ngắn.

Mùa lũ năm nay có thể sẽ xuất hiện các đỉnh lũ lớn vào tháng 8 và tháng 9 ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Còn khu vực phía nam, trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc, có thể lũ sẽ đạt đỉnh vào tháng 10 và sẽ ở mức báo động cấp 3 - tương đương với mức 4,2 mét tại Tân Châu và 3,5 mét tại Châu Đốc.

Có thể bạn quan tâm