Thế giới ngày qua

Mozambique: Đàm phán hòa bình

Ngày 6-8, Tổng thống Mozambique F. Nyusi và thủ lĩnh phe đối lập RENAMO, ông A. Dhlakama có cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 10-2015. Đây được coi là bước đi hướng tới thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia đông nam châu Phi này.


Mozambique: Đàm phán hòa bình

Tổng thống Nyusi và ông Dhlakama đã nhất trí về các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán hòa bình mà hai bên hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ và lực lượng RENAMO đã làm cho nền kinh tế Mozambique rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và tình hình an ninh bất ổn.

Mỹ: Chia rẽ trong Quốc hội

Trang The Hill ngày 6-8 đăng tải báo cáo cho thấy, hiện tồn tại chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ chung quanh vấn đề mức cắt giảm thuế doanh nghiệp hợp lý và khả thi. Tuy cả Nhà trắng và các nghị sĩ Cộng hòa đều nhất trí mức thuế doanh nghiệp tại Mỹ hiện quá cao so với trung bình, song cắt giảm bao nhiêu vẫn là vấn đề vướng mắc khi xây dựng dự thảo luật cải cách thuế. Theo kế hoạch cải cách được đề xuất hồi tháng 4 vừa qua, chính quyền Tổng thống D. Trump kêu gọi hạ mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15%. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ O. Hatch lại cho rằng, chỉ có thể giảm tối đa xuống mức 20%.

Venezuela: Đập tan vụ tiến công khủng bố

Ngày 6-8, quân đội Venezuela cho biết đã đập tan vụ tiến công khủng bố nhằm vào một căn cứ quân sự tại thành phố Valencia, tây bắc Venezuela. Theo đó, hai tay súng bị tiêu diệt và tám tên khác bị bắt giữ. Quân đội Venezuela đang truy bắt những đối tượng còn lại. Phát biểu ý kiến trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Venezuela N. Maduro chúc mừng lực lượng vũ trang đã đập tan vụ tiến công khủng bố nói trên. Ông tố cáo vụ tiến công do khoảng 20 lính đánh thuê có liên hệ với Mỹ và Colombia tiến hành.

* Cùng ngày, Tổng thống Venezuela N. Maduro thông báo, Quốc hội lập hiến (ANC) đã thành lập Ủy ban chân lý, tư pháp và bồi thường với chức năng điều tra những cuộc biểu tình bạo lực xảy ra tại nước này trong thời gian gần đây làm hơn 100 người chết. Ủy ban này có quyền điều tra và đưa ra xét xử tại tòa nhằm tìm ra người chịu trách nhiệm chính kích động biểu tình bạo lực và đền bù cho các gia đình nạn nhân.

Afghanistan: Giao tranh, hơn 50 người chết

Ngày 7-8, giới chức Afghanistan cho biết, giao tranh giữa lực lượng an ninh nước này và các tay súng phiến quân tại tỉnh Sar-e Pul, miền bắc Afghanistan đã làm ít nhất 50 người chết, trong đó có hơn 20 dân thường. Các tay súng Taliban và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đối địch đã cùng thực hiện vụ tiến công nhằm vào ngôi làng Mia-da Ô-lang thuộc huyện Xa-i-át hôm 3-8 vừa qua. Phiến quân đã chiếm được khu vực này sau hai ngày giao tranh dữ dội. Tổng thống Afghanistan A. Ghani đã lên án mạnh mẽ vụ tiến công ở Sar-e Pul, vụ bạo lực mới nhất ở Afghanistan, nơi có hơn 1.700 dân thường chết trong các vụ bạo lực từ đầu năm đến nay.

Có thể bạn quan tâm