Một trường hợp ở Đồng Tháp tử vong do bệnh dại

Chiều 22/4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chuyên môn điều tra dịch tễ một trường hợp tử dong do bệnh dại nhưng không bị chó cắn.

Nhiều địa phương quản lý lỏng lẻo để chủ nhà thả rong chó ra ngoài đường.
Nhiều địa phương quản lý lỏng lẻo để chủ nhà thả rong chó ra ngoài đường.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp), ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1968, ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp làm nghề buôn bán thịt chó, sống một mình tại địa phương.

Ngày 15/4, ông Sơn nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang với các triệu chứng chóng mặt, tê yếu nửa người. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân liên quan thần kinh và tăng huyết áp. Sau đó, bệnh diễn tiến nặng với biểu hiện: sợ nước, khó thở khi uống nước, dấu hiệu điển hình của bệnh dại.

Chiều 17/4, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định dương tính với virus dại. Gia đình xin đưa về nhà trong tình trạng bệnh nặng và ông Sơn tử vong vào tối 20/4.

ndo_br_z7752566965498-f7566b7073eb2575ef7f48071764f09a.jpg
Chó thả rông gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, qua khai thác thông tin ban đầu, bệnh nhân không bị chó cắn nhưng làm nghề chế biến và buôn bán thịt chó và có khả năng lây nhiễm có thể do tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết từ thịt chó nhiễm bệnh thông qua các vết trầy xước trên da.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp này, ngành y tế địa phương đã điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần để tư vấn tiêm vaccine phòng dại, đồng thời phối hợp ngành thú y truy tìm nguồn lây từ các cơ sở giết mổ liên quan.

Cơ quan chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ lây nhiễm bệnh dại, đặc biệt trong quá trình tiếp xúc, giết mổ và chế biến động vật.

Có thể bạn quan tâm