Ông Yoshiaki Tsutsumi, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của Nhật Bản hôm qua đã bị bắt vì tội làm sai lệch thông tin trong báo cáo tài chính với các cổ đông và bán cố phiếu dựa trên những số liệu giả mạo.
Ông Yoshiaki Tsutsumi từng là người giàu nhất thế giới trong bốn năm 1987 – 1990, là ông chủ lớn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm khách sạn, đường sắt, xây dựng, bất động sản và một đội bóng rổ.
Từng có một thời dường như không ai dám động đến ông Y. Tsutsumi. Thừa kế một doanh nghiệp bất động sản lớn do người bố để lại vào những năm 60 của thế kỷ trước, ông Y. Tsutsumi trở thành một trong những nhà tư bản công nghiệp có quyền thế lớn nhất của Nhật Bản, chơi thân với nhiều chính trị gia hàng đầu của Nhật Bản.
Ông đã sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để giúp Nhật Bản đăng cai Thế vận hội Nagano vào năm 1998.
Nhưng năm ngoái, ông đã buộc phải rời bỏ mọi cương vị ông đang nắm giữ trong kinh doanh, sau khi bị buộc tội gian lận về cơ cấu quyền sở hữu cổ phiếu của Seibu Railways, một trong những công ty của ông.
Theo những quy định để tham gia thị trường chứng khoán Nhật Bản, không một công ty nào niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có thể có hơn 80% vốn sở hữu do 10 cổ đông lớn nhất nắm.
Ông Y. Tsutsumi hiện bị buộc tội và có thể bị phạt tù vì đã gian lận số liệu để che đậy thực tế là công ty của ông đã vi phạm quy tắc này.
Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Seibu Railways không còn được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giá trị cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh và có khả năng công ty sẽ bị mua lại.
Ông Y. Tsutsumi từng quyết tâm bằng mọi giá trở thành một doanh nhân hàng đầu của Nhật Bản, và điều này bắt nguồn từ cuộc sống thời niên thiếu của ông.
Là con trai thứ ba nhưng là con ngoài giá thú của một người cha giàu có kiếm tiền bằng cách mua bán bất động sản trong thời kỳ Nhật Bản tái thiết đất nước sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông phải chịu đựng sự hắt hủi thường xuyên của người cha. Trả lời phỏng vấn của một tạp chí vào năm 1987, ông Y. Tsutsumi nói: “Tôi cảm thấy bị sức ép ghê gớm khi tôi ăn tối cùng với cha mình, chẳng có gì ngoài nỗi đau. Ông luôn rầy la tôi là dùng quá nhiều nước tương, hay nói với tôi rằng hoa quả không phải dành cho trẻ con”.
Đây là vụ bắt giữ nhà quản lý cấp cao mới nhất trong chiến dịch của Chính phủ Nhật Bản nhằm giảm mạnh tình trạng gian lận tài chính từng khá phổ biến trong các công ty Nhật Bản.
Năm ngoái, 12 nhà quản lý của Công ty Mitsubishi Motors đã bị buộc tội che dấu những thiếu sót kỹ thuật về độ an toàn của xe, và ba ủy viên hội đồng quản trị của ngân hàng UFJ bị buộc tội giấu giếm những khoản nợ khó đòi lớn của ngân hàng.