Một ngư dân Quảng Bình mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão

NDO - Chiều 26/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đang chỉ đạo lực lượng phối hợp chính quyền các địa phương ven biển tìm kiếm 1 ngư dân mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão Noru.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phổ biến, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, chằng buộc đúng vị trí, kỹ thuật trong khu neo đậu Cửa Gianh bảo đảm an toàn.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phổ biến, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, chằng buộc đúng vị trí, kỹ thuật trong khu neo đậu Cửa Gianh bảo đảm an toàn.

Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 26/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận tin báo của anh Hồ Văn Hờn (sinh năm 1982) ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005 với nội dung: Lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu với 6 ngư dân xuất phát từ cửa Nhật Lệ để về Cảng Gianh, huyện Bố Trạch neo đậu tránh, trú bão.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút, khi ra vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhân (sinh năm 1972, ở xã Đức Trạch) không may bị rơi xuống biển, hiện chưa tìm thấy. Đặc điểm nhận dạng thuyền viên mất tích: Cao 1m70, nặng 70 kg, mặc quần cộc ngắn màu đen, áo lót ngắn tay màu đỏ.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khai việc tìm kiếm cứu nạn. Đồn Biên phòng Nhật Lệ cử 3 cán bộ phối hợp cán bộ kiểm ngư của Chi cục Thủy sản Quảng Bình sử dụng ca-nô tìm kiếm trên vùng biển nạn nhân bị rơi; 2 tổ công tác tổ chức tuần tra dọc bờ biển từ xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị mất tích.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ đội Biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Bình đã bám sát địa bàn và các khu neo đậu tránh trú bão để phổ biến, hướng dẫn và nhắc nhở các chủ tàu cá neo đậu đúng vị trí và kỹ thuật để bảo đảm an toàn khi có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Noru.