Mong nhiều hơn những cống hiến phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 bước vào phiên bế mạc với sự tham dự của 426 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự đại hội.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các đại biểu dự đại hội.

Dự và phát biểu tại đại hội, Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự phối hợp, đồng hành hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh các cấp; các tầng lớp nhân dân để cùng xây dựng và phát triển thành phố.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, nhiệm kỳ 2021-2025, thành phố đề ra 22 chỉ tiêu chính. Trong đó có 14 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt; 5 chỉ tiêu phấn đấu đạt ít nhất từ 80% trở lên; 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt (tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư xã hội và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội).

Mong nhiều hơn những cống hiến phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Đại biểu trao đổi ý kiến, thảo luận tại đại hội.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, đối với một số chỉ tiêu khó đạt, một phần do tác động khách quan là dịch Covid-19, tác động của bên ngoài nhưng cũng do nội tại như cơ cấu kinh tế, điểm nghẽn về hạ tầng, về thể chế và hiệu lực hiệu quả của bộ máy. Thành phố sẽ tiếp tục đề ra các chiến lược, kế hoạch để đưa thành phố phát triển đúng với kỳ vọng. Trong đó nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 8-8,5%.

Trước các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi kêu gọi và gợi ý đại hội cần triển khai mục “Sáng kiến nhân dân xây dựng thành phố”. Lãnh đạo thành phố cho rằng, với các nguồn lực đang có, các dự án đã, đang và sẽ triển khai, thành phố rất cần sự đóng góp của nhân dân, sức mạnh của nhân dân.

Trong phiên bế mạc sáng nay, các đại biểu đã cùng nghe các tham luận đóng góp, xây dựng, nêu ý kiến về công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những vấn đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, lo lắng; các phong trào thi đua, công tác an sinh-xã hội... của Mặt trận thành phố các cấp.

Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2024-2029

- Hằng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng.

- Hằng năm, phấn đấu trên 50% khu dân cư tổ chức Lễ hội văn hóa hướng đến mục tiêu của dân, do dân, vì dân và các phần việc, công trình phát huy tình làng nghĩa xóm.

- Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu đạt 650 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

- Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” phấn đấu đạt 200 tỷ đồng, góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo quân, dân ở các vùng biển, hải đảo, vùng biên giới và công tác hậu phương quân đội.

- Phối hợp xây dựng 50% trở lên khu dân cư được công nhận khu dân cư “Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”.

Các đề án, công trình, chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2024-2029

- Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/8/2021 về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” (giai đoạn 2).

- Đề án “Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận trong tình hình mới”.

- Công trình “Vì Thành phố thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư”.

- Chương trình “Chung sức-Vì Thành phố nghĩa tình, bao dung, phát triển”.