Nhân lên sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân

NDO - Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 bước vào phiên trọng thể.
Lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12.
Lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương; Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhân sĩ, trí thức;… cùng dự.

Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng thành phố

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ cả nước.

Đây là cơ sở chính trị quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố quyết tâm phấn đấu thực hiện. Hòa chung vào mục tiêu nhiệm vụ đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã xác lập chương trình hành động để phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố.

Nhân lên sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 1

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng tranh cho lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây được xem là sức mạnh nội sinh kết hợp với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thành phố, nỗ lực để đạt được mục tiêu như trên.

Với tinh thần đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn phát huy giá trị của sự đoàn kết, thống nhất trong hiệp thương; đoàn kết, thống nhất về liên hiệp; đoàn kết thống nhất qua cơ chế đại diện, để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân tham gia các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Thành phố. Qua đó thấy rằng trong mọi bước phát triển tăng trưởng kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại của Thành phố đều có sự tham gia chung sức của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng khẳng định, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên sẽ khởi động nhiều phong trào thi đua yêu nước để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12.

Khơi sức mạnh lòng dân

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Quốc hội, hòa quyện với niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh 3 kết quả quan trọng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được gồm:

Mặt trận các cấp Thành phố đã phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình của các tầng lớp nhân dân, kiên cường chiến đấu, vượt qua đại dịch Covid-19; làm tốt vai trò tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân; chân thành lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động, phong trào thi đua qua đó tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Nhân lên sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 2

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Kết quả đó đã góp phần rất quan trọng bồi đắp thêm truyền thống đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển giàu đẹp.

Gợi mở về một số phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội 12, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc các cấp phải tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn ở cơ sở; nâng cao thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm xuyên suốt của Đảng “Dân là gốc”, Dân là chủ thể, là trung tâm, mọi cơ chế, chính sách đều vì cuộc sống của nhân dân.

Muốn đổi mới cách nghĩ, cách làm, muốn nâng cao kết quả và chất lượng công việc... thì cán bộ là nhân tố quyết định. Do vậy, nhiệm kỳ này, chúng ta phải quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống công tác dân vận nói chung, công tác Mặt trận nói riêng.

Chú trọng đội ngũ nhân lực

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính đoàn kết của dân tộc ta, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều đó. Một trong những hình ảnh rõ nhất về tình đồng bào là trong đại dịch Covid-19 và cơn bão số 3 vừa qua.

Thời gian qua, Mặt trận đã tổ chức nhiều chương trình san sẻ kịp thời để thực hiện các công tác an sinh xã hội. Điều đó đã tạo nên ý nghĩa lan tỏa sâu rộng giúp thành phố vượt qua nhiều khó khăn thử thách.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và chúc mừng những kết quả cụ thể Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã thực hiện được thời gian qua.

Trong đó, nhiều ý kiến, đóng góp tại đại hội lần này đều rất xác đáng. Tuy vậy, hoạt động của Mặt trận vẫn tồn tại không ít khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: một số nơi, công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, việc nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm dân tin có lúc có nơi phát huy chưa tốt.

Nhân lên sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm vụ đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả; một số cuộc vận động, phong trào yêu nước hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng,…

Theo lộ trình, đến năm 2030, thành phố sẽ trở thành một đô thị văn minh hiện đại, kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân dân.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị đại hội quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần phải có ngay một chương trình hành động nhằm phối hợp, thúc đẩy các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) góp phần khẳng định ý nghĩa chính trị, tầm vóc lịch sử và những thành quả to lớn mà hoà bình, độc lập đã mang lại.

Đối với lịch sử thì cần hiểu đúng để biết trân quý hiện tại và có trách nhiệm về tương lai. Bên cạnh đó, Mặt trận cần chủ trì để tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động có liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh xã hội như vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở ven kênh rạch.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chậm nhất đến ngày 31/12/2025, phải xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Chắc chắn rằng, Thành phố Hồ Chí Minh phải tìm giải pháp để thực hiện công tác này nhanh hơn và có kết quả sớm hơn.

Mặt trận cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để tiếp tục xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Tăng cường hơn nữa việc thực hiện các công trình an sinh xã hội, từ thiện đến các đối tượng cần sự sẻ chia, hỗ trợ,…

Thường xuyên tuyên dương các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển thành phố trong đời sống hằng ngày.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, tất cả các công tác, phần việc nêu trên cần một đội ngũ nhân lực chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo. Trong công tác Mặt trận, Mặt trận các cấp cần sắp xếp đội ngũ nhân lực hợp lý, hiệu quả gắn với tinh gọn đội ngũ, bộ máy để đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn đề ra.

Đại hội biểu dương 16 gương điển hình đại diện cho Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các nhân sĩ trí thức, nghệ sĩ; doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất tiểu thủ công nghiệp; doanh nghiệp có đóng góp cho ngân sách nhà nước nhiều năm liền và đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thành phố và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12

Trong phiên khai mạc buổi sáng 2/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất số lượng, thành phần cơ cấu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12 là 150 người, trong đó thực hiện thí điểm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Nhân lên sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại đại hội.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12, Ủy ban đã hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực. Kết quả: đồng chí Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được Đại hội chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 12.

Bốn Phó Chủ tịch chuyên trách gồm các đồng chí: Nguyễn Thành Trung; Ngô Thanh Sơn; Nguyễn Thị Kim Thúy; Phạm Minh Tuấn và bảy Phó Chủ tịch không chuyên trách, 6 Ủy viên Thường trực.