Mong muốn Sojitz tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam

NDO - Chiều tối 19/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Sojitz Fujimoto Masayoshi.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Sojitz Fujimoto Masayoshi. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Sojitz Fujimoto Masayoshi. (Ảnh: VGP)

Ông Fujimoto Masayoshi cho biết, Tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau ở Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đã giúp Sojitz vượt qua giai đoạn khó khăn vì Covid-19.

Tổng Giám đốc của Sojitz thông tin, công ty đang quan tâm xúc tiến đầu tư dự án khu công nghiệp ở Đồng Nai. Theo ông, cạnh tranh chiến lược ảnh hưởng toàn cầu, cho nên nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở nhà máy ở Việt Nam mà do Sojitz điều hành. Hiện có hơn 70 doanh nghiệp Nhật Bản đang thảo luận với Sojitz về vấn đề này.

Ông Fujimoto Masayoshi cho rằng, đây là thời điểm cần phải thúc đẩy nhanh về thủ tục để thu hút các nhà đầu tư vào làm ăn. Hiện, có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng muốn sang Việt Nam làm ăn. Việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp này đối với Việt Nam là rất quan trọng, góp phần phát triển công nghiệp phụ trợ.

Ông bày tỏ hy vọng, trong quá trình mở rộng đầu tư tại Việt Nam, Sojitz sẽ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.

Trao đổi và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan cơ chế mua bán điện trực tiếp, Tổng Giám đốc Fujimoto Masayoshi cho biết, một công ty thành viên của Sojitz đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời trong một khu công nghiệp ở Đồng Nai.

Mong muốn Sojitz tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo là yếu tố rất quan trọng đối với Việt Nam, lãnh đạo công ty Sojitz bày tỏ hy vọng Chính phủ Việt Nam sớm đưa ra khung pháp lý rõ ràng hơn về năng lượng tái tạo, khẳng định Sojitz cam kết đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam.

Hoan nghênh các ý kiến của Sojitz, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quy hoạch điện VIII đã được Chính phủ vừa ban hành và mong Sojitz nghiên cứu vì trong đó có đề cập vấn đề cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Thủ tướng cũng hoan nghênh Sojitz triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sẽ đầu tư luôn hệ thống năng lượng tái tạo để sản xuất điện trực tiếp, đồng thời cho biết đã giao Bộ Công thương xây dựng khung pháp lý, khung giá điện năng lượng tái tạo phù hợp điều kiện Việt Nam.

Hoan nghênh Sojitz xây dựng khu công nghiệp mới ở Đồng Nai, Bình Dương có lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Sojitz làm ăn thành công ở Việt Nam, đồng thời tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.