Mông Cổ: Thủ đô Ulan Bator đã yên tĩnh trở lại

Tại phiên họp này, QH Mông Cổ đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Nambaryn Enkhbayar ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước trong bốn ngày, bắt đầu từ đêm 1-7, để ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực, do có những cáo buộc cho rằng cuộc bầu cử QH vừa tổ chức tại nước này có gian lận.

Trong khi đó, tình hình ở Thủ đô Ulan Bator đã yên tĩnh trở lại. Bộ trưởng Tư pháp Mông Cổ M.Orgil cho biết, tình trạng bạo động đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn được triển khai trên các đường phố ở Ulan Bator để bảo đảm an ninh và ngăn chặn kịp thời các cuộc bạo động tái diễn.

Ngày 2-7, Ủy ban Bầu cử Mông Cổ ra thông báo cho biết, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 29-6 và giành được 44 trong tổng số 76 ghế của QH.

Ðối thủ chính của MPRP là Ðảng Dân chủ được 27 ghế. Mặc dù hiện mới có 74,3% khu vực bầu cử ở Mông Cổ hoàn thành công tác kiểm phiếu, chiến thắng dường như đã chắc chắn thuộc về MPRP.

Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố trong hai tuần tới.

Có thể bạn quan tâm