Môn Rowing mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

NDO - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX khởi tranh tại Trung tâm Đua thuyền Hải Phòng ở Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng từ ngày 18/11 đến 23/11 với môn thi đấu sớm nhất là rowing.
0:00 / 0:00
0:00
Đội đua Rowing sẵn sàng trước vạch xuất phát.
Đội đua Rowing sẵn sàng trước vạch xuất phát.

Rowing thu hút 162 tay chèo (80 nam và 82 nữ) của 18 đơn vị trên khắp cả nước tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Trung tâm Đua thuyền Hải Phòng ở Thủy Nguyên. Trong môn mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, các tay chèo tranh tài ở 20 bộ huy chương, trong đó có 10 bộ huy chương dành cho nam và 10 bộ huy chương dành cho nữ.

Với ý nghĩa quan trọng của Đại hội 4 năm mới tổ chức 1 lần nên tất cả các tuyển thủ quốc gia đã về khoác áo địa phương tham dự giải. Đáng chú ý là các gương mặt như Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn, Vũ Ngọc Khánh, Hoàng Văn Đạt, Trần Dương Nghĩa, Phan Mạnh Linh, Phạm Chung.

Môn Rowing mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ảnh 1

Tay chèo Phạm Thị Huệ tham gia tranh tài.

Để chuẩn bị cho giải đấu mở màn cho các cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, nhiều tháng qua, Liên đoàn đã thường xuyên phối hợp với Ban tổ chức địa phương trong công tác chuẩn bị cho giải đấu. Trong đó, việc lắp đặt thiết bị thi đấu, chuẩn bị hạ tầng cơ sở và điều kiện về ăn, ở cũng như tập luyện và thi đấu cho các vận động viên bảo đảm theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

"Giải nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các địa phương, các đơn vị đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cho các cuộc thi đấu tại giải. Bên cạnh đó địa phương đăng cai là thành phố Hải Phòng cũng đã hỗ trợ, phối hợp trong công tác tổ chức. Hiện thời tiết rất đẹp nên việc tổ chức khá thuận lợi, các cuộc thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn", ông Nguyễn Hải Đường cho biết.

Trong ngày thi đấu đầu tiên 18/11, các tay chèo tranh tài ở các nội dung đấu loại M4X, W1X, LM4-, LW2X, LM1X, M2-, W4X. Ngày 19 đến 20/11 tiếp tục diễn ra thi đấu loại ở các nội dung W2-, LM2-, LW1X, M2X, LW4-, LM4X, W2X, MIX, LW2, LM2X, LW4X, M4-, W4-. Các nội dung chung kết diễn ra vào buổi sáng các ngày 21 đến 23/11.

Sau khi giải Đua thuyền Rowing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX kết thúc, ngày 27/11, các vận động viên của đội tuyển đua thuyền quốc gia sẽ lên đường tham dự giải vô địch và vô địch trẻ châu Á, tổ chức tại Thái Lan. Đó chính là lý do để giải đấu diễn ra sớm trước thời điểm Đại hội Thể thao toàn quốc khai mạc.

Sau khi môn Rowing kết thúc, môn Canoeing nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 14/12, cũng tại Trung tâm Đua thuyền Hải Phòng.