Tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Sinh viên Đông Nam Á

NDO - Ngày 19/10, tại lễ khai giảng năm học 2022-2023, Trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương những sinh viên đạt thành tích xuất sắc khi tranh tài ở Đại hội thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 diễn ra tại Thái Lan cuối tháng 7 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học tập.
Các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học tập.

Theo đó, những sinh viên có thành tích nổi bật, gồm: Nguyễn Thanh Phong với thành tích Huy chương Vàng hạng cân 50kg nam môn Pencat Silat; Bùi Anh Tuấn, Huy chương Vàng nội dung quyền đồng đội nam môn Taekwondo; Lê Thụy Thu Vân, Huy chương Bạc nội dung quyền đồng đội nữ môn Taekwondo; Trịnh Hoàng Anh, Huy chương Đồng hạng cân 55kg nam môn Pencat Silat…

Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam trong năm nay, Trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có 13 vận động viên tham gia, có 5 trường hợp giành Huy chương Bàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Nói chuyện với 315 tân sinh viên chính quy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Châu Vĩnh Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn phấn đấu, xây dựng và phát triển nhà trường thực sự trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên có tiếng nói, có sức ảnh hưởng đối với giáo dục toàn khu vực phía nam. Nhà trường tiếp tục đề ra những giải pháp đồng bộ về hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác, hướng đến giáo dục quốc tế, xây dựng hình ảnh nhà trường trở thành thương hiệu dễ nhận diện và phổ biến trong toàn xã hội.

Dịp này, các nhà tài trợ đã trao 7 suất học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó học tập; trao bằng cử nhân ngành giáo dục thể chất cho 200 tân cử nhân của nhà trường.