Nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân vùng mưa lũ

NDO -

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay lũ đang xuống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị không được lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị cần đưa cuộc sống của người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ trở lại bình thường một cách sớm nhất.

Mưa lũ gây cản trở tuyến đường giao thông.
Mưa lũ gây cản trở tuyến đường giao thông.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 1/12, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bàn các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung.

Những thiệt hại nặng nề của mưa lũ 

Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết: Từ ngày 27/11 đến 30/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên có mưa phổ biến từ 300-500mm.

Trong hai ngày 29/11 và 30/11, khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm.

Đêm 30/11, khu vực từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa nhỏ, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 40mm, riêng tại Trà Giác (Quảng Nam) là 64mm.

Ngày 1/12, khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, và khu vực Nam Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tính đến 6 giờ 30  phút sáng 1/12, mưa lũ đã làm 10 người chết và mất tích; 641 ha lúa, 416.5 ha hoa màu, 2.858 gia cầm bị thiệt hại; 1.540m kè và 17.143m kênh mương bị hư hỏng; 9.310m bờ sông, bờ suối bị sạt lở. Ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 59.739 nhà bị ngập (Bình Định 31.100, Phú Yên 28.639), 4.704 hộ bị chia cắt (Tuy An, Phú Yên) có nơi ngập sâu từ 1-2m. Các địa phương đã tiến hành sơ tán dân tại chỗ với 6.030 hộ (Quảng Nam 53, Bình Định 439, Phú Yên 5.517, Khánh Hòa 21).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 10 người chết và mất tích (Bình Định 3 người, Phú Yên 6 người, Kon Tum 1 người).

Về giao thông, ngập và sạt lở gây ách tắc các tuyến đường Quốc lộ 14H, 40B, Đông Trường Sơn (Quảng Nam); Quốc Lộ 24, 24C (Quảng Ngãi); Quốc lộ 1 (tuyến tránh An Nhơn, Bình Định); Quốc lộ 19C, 25, 27, 29 (Phú Yên) và một số tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn.

Về nông nghiệp, 641 ha lúa bị thiệt hại (Bình Định 176ha, Phú Yên 455ha, Đắk Lắk 10ha); 416.5ha hoa màu, 2.858 gia cầm bị thiệt hại. Về thủy lợi, 1.540m kè và 17.143m kênh mương hư hỏng (Bình Định), 9.310m bờ sông, bờ suối bị sạt lở (Bình Định 5.410m, Quảng Ngãi 3.900m).

Nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ -0
Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai bàn các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung ngày 1/12.

Không chủ quan, lơ là với tình hình mưa lũ

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Lê Minh Hoan cho biết: Theo báo cáo của các địa phương, hiện lũ đang xuống. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị không được lơ là, mất cảnh giác, vì nếu chỉ cần một sự bất cẩn thì có thể sẽ có điều đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động, phối hợp từng địa phương, liên địa phương, những vùng có sự tác động lẫn nhau từ trên thượng nguồn đến vùng hạ du. Đặc biệt, chủ động để đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường một cách sớm nhất. Về sản xuất nông nghiệp, cần có sự thống kê kịp thời để phần nào địa phương tự chủ động được, phần nào cần kiến nghị Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, nhất là về giống,…

Bộ trưởng cũng đề nghị cần có chế độ chính sách kịp thời đối với các gia đình có người tử vong do ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cần đưa chuyển đổi số vào công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ hơn, tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai để đưa ra các dự báo gần, dự báo xa, từ đó đưa ra các kịch bản liên tục để các địa phương chủ động nắm bắt tình hình.

“Nếu chỉ dự báo mực nước lũ cao nhiêu milimet thì người dân sẽ rất khó hình dung. Vừa qua, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long áp dụng chuyển đổi số, chỉ trong 6 ngày ảnh vệ tinh đã có thể quét ra trà lúa phát triển như nào. Thế nên chúng ta cần ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ hơn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Gia Lai, Đăk Lăk triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 và Công điện số 24/CĐ-QG ngày 30/11 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai về việc chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chỉ đạo vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại triển khai ứng phó theo văn bản số 566/VPTT ngày 29/11/2021.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tiếp tục triển khai theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu