Mối quan ngại trí tuệ nhân tạo

NDĐT - Điều gì khiến các nhà lập trình mất ngủ mà không phải do viết chương trình phần mềm? Theo một khảo sát mới đây thì nỗi sợ hãi đến từ khả năng họ sẽ bị thay thế bằng trí tuệ nhân tạo.

Mối quan ngại trí tuệ nhân tạo

Ngày 8-3, hãng Evans Data đã công bố kết quả khảo sát 550 nhà lập trình về những lo ngại của họ đối với sự nghiệp. Đa số, với tỷ lệ 29%, đã lựa chọn câu trả lời: “Tôi và các nỗ lực phát triển của tôi sẽ được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo”.

Điều đáng ngạc nhiên là nỗi lo ngại về trí tuệ nhân tạo lại xếp đầu, trong khi nền tảng để các nhà lập trình đang làm việc trên đó bị lỗi thời chỉ xếp thứ hai (23%) và việc họ không theo kịp sự tiến bộ của công nghệ chỉ xếp thứ ba (14%).

Nỗi lo ngại về trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế các chuyên gia viết phần mềm đã được ủng hộ bởi các ý kiến hàn lâm. Báo cáo The Future of Employment (tương lai của việc làm) của Đại học Oxford cảnh báo rằng các kỹ sư phần mềm sẽ sớm được thay thế bằng máy tính hóa. Các cỗ máy tự học nâng cao cho phép lựa chọn thiết kế để có thể tối ưu hóa bằng thuật toán.

Báo cáo của Đại học Oxford cho biết những hệ thống này cũng có thể phát hiện ra lỗi “với độ tin cậy mà con người không thể theo kịp”.

Nhà nghiên cứu Michael Osborne đến từ Đại học Oxford cho hay: “Một dữ liệu lớn của mã nguồn cùng một thuật toán trong tương lai sẽ học để viết ra một phần mềm thỏa mãn các tiêu chuẩn kỹ thuật được cung cấp bởi con người”.

Theo Janel Garvin, CEO của Evans Data, thì suy nghĩ bị kém hơn so với trí tuệ nhân tạo đã đe dọa họ hơn cả lo lắng “về già không có lương hưu, môi trường làm việc kém hoặc kỹ năng và công cụ làm việc của họ trở nên lỗi thời”.

Ông Michael Rasalan, giám đốc nghiên cứu của Evans Data, cho biết đây là năm đầu tiên hãng của ông hỏi các nhà lập trình về trí tuệ nhân tạo. Ông thấy nỗi lo lắng của họ có liên quan đến các kỹ năng.

Ông Rasalan cho biết: “Các nhà lập trình lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo có thể nang cao đủ để thay thế họ, tương tự như các nhà lập trình lo lắng xu hướng công nghệ sẽ vượt qua những kỹ năng và năng lực đang có”.

Theo ông Rasalan thì nỗi lo lắng về trí tuệ nhân tạo không khuyến khích mọi người trở thành chuyên gia lập trình, nhưng nó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các nhà phát triển là luôn phải giữ ở cấp độ phát triển cao nhất về công nghệ.

Khảo sát cũng cho thấy quan điểm trái ngược nhau về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến loài người. Gần 80% đồng ý với quan điểm người máy và trí tuệ nhân tạo sẽ làm cuộc sống tốt hơn, nhưng 60% cho rằng người máy và trí tuệ nhân tạo sẽ là thảm họa khi tạo ra nó.

Sự mâu thuẫn giữa hai nhóm này cho thấy cảm nhận của các nhà lập trình về buổi bình minh của các cỗ máy thông minh. Bên cạnh cảm nhận về những lợi ích tuyệt vời thì còn đó mối lo lắng đối với những thay đổi lớn về văn hóa và kinh tế.

Có thể bạn quan tâm