Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein hôm nay được mở lại ở thủ đô Baghdad.
Hai ngày trước, phiên tòa đã phải hoãn lại sau khi đoàn luật sư bào chữa phàn nàn rằng họ không thể trình bày trước phiên tòa một cách đầy đủ.
Phiên tòa đã bị ảnh hưởng do hai luật sư bào chữa cho ông Saddam bị sát hại. Hôm qua, các quan chức Iraq cho biết, họ đã phá vỡ âm mưu tấn công vào tòa án bằng đạn rốc-két.
Ông Saddam Hussein và bảy cộng sự trong chế độ cũ đang bị xét xử với cáo buộc gây ra vụ thảm sát 148 người Shia ở thị trấn Dujail năm 1982, sau âm mưu ám sát ông Saddam Hussein thất bại. Nếu bị kết tội, ông Saddam Hussein có thể lĩnh án tử hình. Tuy nhiên, ông Saddam Hussein bác bỏ các cáo buộc kể trên.
Phóng viên BBC cho biết, toà án cũng đã triệu tập gần 10 nhân chứng vụ thảm sát Dujail. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa của ông Saddam nói rằng, trước hết họ muốn kiểm tra tính pháp lý của quá trình xét xử. Họ cũng yêu cầu đảm bảo an ninh cho đoàn luật sư bào chữa sau khi hai đồng nghiệp của họ bị sát hại trong những tuần vừa qua.
Trong phiên xét xử hôm nay, một trong năm thẩm phán đã xin từ chức do một trong số các bị cáo có liên quan vụ giết hại anh trai của ông này. Một thẩm phán khác sẽ thay ông.
Đoàn luật sư bào chữa trong phiên tòa lần này có hai luật sư quốc tế, bao gồm Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Ramsey Clarke. Hôm qua họ đã gặp ông Saddam Hussein trong vòng bốn giờ. Các luật sư cho biết, đây là lần đầu tiên họ được gặp ông Saddam Hussein mà không có bất kỳ người nào trong phòng.
(Theo BBC)