Mở cơ hội kết nối giao thương trong ngành thang máy Việt Nam và quốc tế

Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam - Vietnam Elevator Expo 2023 quy tụ hơn 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn và công nghiệp phụ trợ, qua đó mở ra cơ hội kết nối giao thương trong lĩnh vực này cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2023 quy tụ hơn 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra cơ hội kết nối giao thương trong lĩnh thang máy. (Ảnh: VNEA)
Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2023 quy tụ hơn 100 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra cơ hội kết nối giao thương trong lĩnh thang máy. (Ảnh: VNEA)

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) 2023, Triển lãm Thang máy quốc tế - Vietnam Elevator Expo 2023 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là triển lãm chuyên đề thang máy duy nhất tại Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì, được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) và Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD), Bộ Công Thương.

Tiếp nối thành công từ triển lãm đầu tiên tổ chức năm ngoái, Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam lần thứ 2 đã chính thức quay trở lại với chủ đề “Xu hướng phát triển bền vững ngành thang máy tương lai”, mở ra cơ hội kết nối giao thương trong lĩnh vực này.

Mở cơ hội kết nối giao thương trong ngành thang máy Việt Nam và quốc tế ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Vietnam Elevator Expo 2023. (Ảnh: VNEA)

Trong lần tổ chức năm 2023, Vietnam Elevator Expo cũng như Vietnam Expo quy tụ hơn 1.200 doanh nghiệp từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tại 1.600 gian hàng, dự kiến kết nối với khoảng 25 nghìn lượt khách tham quan trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Vietnam Elevator Expo 2023 trưng bày hàng đa dạng chủng loại sản phẩm, tập trung vào 4 nhóm chính gồm: Hệ thống thang máy; linh kiện và bộ phận thang máy (máy kéo, bảng điều khiển,...); hệ thống liên quan đến thang máy (hệ thống kiểm tra, hệ thống an ninh, hệ thống điều khiển,...); thiết bị lắp đặt và bảo trì thang máy (thiết bị an toàn, thiết bị đo tiếng ồn,...).

Cũng tại triển lãm, các đơn vị sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến xoay quanh lĩnh vực thang máy như: Công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng; thang máy thông minh; hệ thống giám sát, bảo trì kết hợp IoT...

Ngoài các gian hàng trưng bày, nhiều chương trình, hoạt động bên lề cũng được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm như hội thảo quốc tế: “Xu hướng phát triển bền vững ngành thang máy tương lai”; lễ ký kết hợp tác quốc tế giữa VNEA, Viện Kỹ thuật ứng dụng thang máy và Trường Cao đẳng Thang máy Hàn Quốc (KLC) trong hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực ngành thang máy Việt Nam; trao giải thưởng Sản phẩm công nghệ ấn tượng - Innotech Awards…

Mở cơ hội kết nối giao thương trong ngành thang máy Việt Nam và quốc tế ảnh 2

Các gian hàng tại triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thang máy. (Ảnh: VNEA)

Thông qua Vietnam Elevator Expo 2023, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia có cơ hội đón đầu những xu hướng công nghệ mới nhất trong ngành thang máy, thang cuốn và công nghệ phụ trợ toàn cầu, cũng như giúp các đơn vị kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, xúc tiến thương mại trong ngành thang máy Việt Nam cũng như quốc tế.

Chia sẻ tại triển lãm, ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Công ty Thang máy Sáng Nghiệp cho biết, hiện Sáng Nghiệp đang tập trung phát triển dòng sản phẩm thang tròn hướng tới phân khúc cao cấp với chi phí rẻ hơn so với các dòng thang máy nước ngoài.

Tham gia triển lãm lần này, đại diện công ty bày tỏ mong muốn có thể đem thang máy Việt Nam kết nối tới khách hàng nước ngoài, tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Âu.

Trong khi đó, đại diện Thang máy Toshiba Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, thông qua sự kiện lần này có thể mở rộng cơ hội tìm kiếm các đối tác phù hợp tại thị trường Việt Nam cũng như tại nước ngoài, tập trung vào các dòng thang máy tốc độ cao, thang máy gia đình.

Triển lãm Vietnam Elevator Expo 2023 sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ từ ngày 7 đến 9/12 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.