Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy

NDO - Hiện Việt Nam đã có những quy chuẩn, tiêu chuẩn về lắp đặt, thiết kế nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình sử dụng thang máy. Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đề nghị Cục An toàn lao động nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo Thông tin Thang máy Quốc tế PALEA/VNEA do Hiệp hội Thang máy, Thang cuốn châu Á-Thái Bình Dương (PALEA) tổ chức; Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) là đơn vị chủ nhà đăng cai có sự tham gia của nhiều chuyên gia thang máy hàng đầu trong khu vực và quốc tế trình bày, chia sẻ những nghiên cứu mới nhất, những vấn đề cấp thiết của ngành thang máy khu vực và toàn cầu.

Thị trường thang máy tại Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển

Tại Việt Nam hiện nay, cùng với sự tăng trưởng kinh tế kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu lắp đặt thang máy cho các hộ gia đình, khu chung cư, tòa nhà công sở,… tăng cao.

Thị trường thang máy Việt Nam đang sử dụng vận hành khoảng 400 nghìn thang máy, thang cuốn và băng tải chở người, với nhu cầu lắp đặt mới hằng năm khoảng 35 nghìn chiếc.

Theo Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, thống kê chưa đầy đủ hiện có khoảng trên 400 doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực thang máy, bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó, có mặt của hầu hết các tập đoàn thang máy hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thang máy tại Việt Nam.

Sự kiện Hiệp hội Thang máy châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Hội thảo quốc tế và do Hiệp hội Thang máy Việt Nam đăng cai tổ chức khẳng định những nỗ lực của Việt Nam nói chung và của Hiệp hội Thang máy Việt Nam nói riêng trong việc thúc đẩy cơ hội phát triển và hội nhập quốc tế cho ngành thang máy Việt Nam. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tới sự phát triển của ngành thang máy hiện nay cũng như trong tương lai.

Thông qua hội thảo này, Thứ trưởng Lê Văn Thanh hy vọng đây không chỉ là tiền đề để xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy mà còn thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực, đặc biệt là về khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, cũng như cơ hội để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhà máy sản xuất tại Việt Nam và ngược lại.

Cần sớm hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy

Đánh giá về tiềm năng của thị trường thang máy Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) Nguyễn Hải Đức cho hay, dư địa lĩnh vực này rất lớn, nhưng Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn về công nghệ, quy chuẩn thực hiện cũng như trình độ năng lực nhân sự của ngành.

"Trong những năm qua các cơ quan quản lý liên quan đã ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn nhưng việc thực hiện đến đâu và chế tài xử phạt như thế nào vẫn còn khoảng trống.

Còn một lỗ hổng nữa mà Hiệp hội chúng tôi cũng đang xúc tiến đẩy mạnh hoàn thiện, đó là tham mưu cơ quan chức năng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sử dụng thang máy. Mặc dù Việt Nam đã có tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế, lắp đặt thang máy, nhưng cần phải có thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình sử dụng như quy định người nào được bảo trì thang máy, khi nào thay thế linh kiện định kỳ, định mức nhân sự... Do đó, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất quan trọng", ông Đức bày tỏ.

Ông Đức cũng mong muốn, những ý kiến tham luận tại hội thảo sẽ mang đến cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp một góc nhìn tổng quan hơn tới công tác xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu cho ngành thang máy.

Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy ảnh 1

Chủ tịch Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) Nguyễn Hải Đức chia sẻ bên lề hội thảo.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng đề nghị VNEA có những đề xuất, sáng kiến hợp tác với VNEA trong công tác phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy; nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng an toàn thang máy và xây dựng cơ sở dữ liệu thang máy tại Việt Nam.

Đồng thời, Cục An toàn lao động nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nâng cao năng lực quản lý nhà nước để từng bước minh bạch hóa thị trường thang máy mang đến sự an toàn, chất lượng và tiện nghi cho người sử dụng thang máy tại Việt Nam.

Thúc đẩy hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về thang máy ảnh 2

Chủ tịch PALEA Graham Worthington.

Chia sẻ tại hội thảo, Chủ tịch PALEA Graham Worthington cho biết, mục tiêu của PALEA cũng như hội thảo Thông tin Thang máy Quốc tế PALEA/VNEA lần này là nâng cao an toàn thang máy, thang cuốn thông qua công tác xây dựng, cập nhật và cải thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thang máy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm theo kịp xu hướng quốc tế, nâng cao năng lực và hiểu biết của những doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành.

Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hài hòa các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như quy trình đánh giá hợp quy cho các sản phẩm thang máy, thang cuốn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Việc hài hòa các quy chuẩn, tiêu chuẩn thang máy trong khu vực sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực do sự khác biệt về yêu cầu kỹ thuật trong an toàn, thiết kế, sản xuất và lắp đặt các sản phẩm thang máy và thang cuốn giữa các quốc gia. Hoạt động này cũng sẽ góp phần gia tăng tính di động cho nhân lực lắp đặt và bảo trì thang máy giữa các nước trong khu vực, quốc tế”, Chủ tịch PALEA cho hay.