Mít tinh trọng thể kỷ niệm 30 năm Giải phóng hoàn toàn miền nam

Sáng 29-4, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội, BCH T.Ư Ðảng CS Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2005).
* Diễn văn của Thủ tướng Phan Văn Khải

Ðến dự có: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Tư lệnh QÐND Việt Nam; nhiều ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch QH và nhiều vị lão thành cách mạng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội; các vị đại sứ, đại biện, tùy viên quân sự các nước tại Hà Nội cùng đông đảo đại biểu cựu chiến binh Việt Nam và đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội.

Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã xem chương trình văn nghệ với chủ đề: Bài ca thống nhất, do diễn viên các đoàn nghệ thuật T.Ư và quân đội biểu diễn, kết hợp những thước phim thời sự - tài liệu tái hiện quá trình chiến đấu anh dũng, gian khổ hy sinh chống chiến tranh xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; không khí hân hoan mừng Chiến thắng 30-4-1975 ở nhiều địa phương trong cả nước và không khí lao động sản xuất sôi nổi xây dựng lại đất nước sau chiến tranh của nhân dân ta.

Ðúng 10 giờ, bắt đầu lễ kỷ niệm trọng thể 30 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Thủ tướng Phan Văn Khải đọc bài diễn văn quan trọng nêu bật ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân của Chiến thắng 30-4-1975; đồng thời khẳng định những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được sau 30 năm thống nhất đất nước; chỉ rõ những nhiệm vụ mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phải ra sức phấn đấu thực hiện để đất nước ta không bị tụt hậu, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, có vị thế xứng đáng trên thế giới (Toàn văn bài diễn văn đăng  số báo hôm nay).

Ðại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng LLVTND, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký T.Ư Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến, ôn lại một số chiến công vang dội của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trung tướng Trần Hanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam; đối với đồng bào, đồng chí cả nước đã yêu thương, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng quân đội ta và những Anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh đã không tiếc xương máu cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ông cũng nêu rõ, cựu chiến binh Việt Nam càng tự hào về chiến thắng, càng phải phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu trong giai đoạn mới của cách mạng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình, xã hội và đất nước; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh mãi mãi là lực lượng trung thành, tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư đoàn Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Lê Trung Thành phát biểu ý kiến, nhắc lại những đóng góp xứng đáng và những gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tiếp bước các thế hệ đi trước, thanh niên ta ngày nay ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ.

* Nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1-5, sáng 29-4, các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Vòng hoa của BCH T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Ðoàn gồm các vị: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng Chính phủ... Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam xúc động tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn dành cho đồng bào miền nam ruột thịt những tình cảm sâu nặng.

Tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của BCH T.Ư Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Trong tiếng quân nhạc trầm hùng cử bài "Hồn tử sĩ", các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Cùng sáng 29-4, các đoàn đại biểu: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành ủy, HÐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm.

PV và TTXVN

Có thể bạn quan tâm