Micron giới thiệu cảm biến CMOS 8M cho máy ảnh số, điện thoại

Hãng này hy vọng với loại cảm biến ảnh mới này, các máy ảnh số cỡ nhỏ và điện thoại di động sẽ có thể chụp được liên tiếp tới 10 bức ảnh chất lượng cao trong một giây hoặc thậm chí có khả năng quay các đoạn video độ nét cao.

Micron cho biết, việc sản xuất loại cảm biến ảnh số mới này dự kiến sẽ được bắt đầu vào đầu năm tới tại các nhà máy của họ ở Idaho (Mỹ) và Italy.

Đến cuối năm 2007, các thiết bị sử dụng loại chip cảm biến mới này sẽ đến được tay người tiêu dùng và sẽ có các tính năng chụp ảnh số tốc độ nhanh với chất lượng cực cao, thường chỉ có trong các loại máy ảnh số SRL đắt tiền.

Ông Suresh Venkatrama, giám đốc bộ phận máy ảnh số của Micron nói: “Chúng tôi cho rằng loại cảm biến này sẽ khiến giá thành của các loại máy ảnh nghiệp dư ngắm-và-chụp rớt xuống chỉ còn ở tầm từ 200 đến 300 USD. Nó sẽ khiến cho việc chụp ảnh và quay video độ nét cao không chỉ còn dành riêng cho giới chuyên nghiệp nữa”.

Loại cảm biến mới của Micron có một bộ xử lý nhanh hơn, giúp loại bỏ thời gian trễ giữa những lần chụp ảnh thường thấy trong các máy ảnh rẻ tiền. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể chụp tới 10 bức ảnh mỗi giây với độ phân giải tám triệu điểm ảnh hoặc quay các đoạn video 30 khung hình mỗi giây với độ phân giải hai triệu điểm ảnh.

Một bức ảnh có độ phân giải hai triệu điểm ảnh có thể tin thành một bức ảnh với kích thước 10x15cm mà không hề bị nhiễu, trong khi một bức ảnh tám triệu điểm ảnh có thể in thành một tấm ảnh 20x30cm mà không hề bị suy giảm chất lượng.

Micron cho biết, tốc độ bắt hình cực nhanh của loại cảm biến này cũng như độ phân giải cao của nó sẽ giúp các máy ảnh số cỡ nhỏ có thể tích hợp các tính năng khác như ổn định hình ảnh, tự động lấy tiêu cự nhanh hơn, chất lượng phóng đại số tốt hơn và ghi video độ nét cao. Hãng này hiện là hãng chế tạo chip nhớ máy tính lớn nhất tại Mỹ.

Loại cảm biến ảnh mới của Micron là một dạng chip CMOS. Các nhà phân tích nói rằng công nghệ này, vốn cũng được dùng trong các chip nhớ và vi xử lý, sẽ trở thành kẻ thách thức đối với các loại cảm biến ảnh CCD hiện đang rất phổ biến trong các máy ảnh số.

Ông Jeff Hayes, một quan chức của InfoTrends nói: “Với khả năng tiêu thụ điện thấp, những lợi thế về giá thành và khả năng tích hợp được nhiều tính năng hơn của CMOS, các cảm biến dạng CCD đang phải chịu rất nhiều sức ép”.

Nhưng ông Chris Chute, một nhà phân tích của hãng nghiên cứu thị trường IDC lại cho rằng để loại cảm biến mới phổ biến trong các máy ảnh phổ thông thì còn cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa. Phần lớn các máy ảnh số được chế tạo tại Nhật Bản và các hãng sản xuất ở đây thường có xu hướng mua các cảm biến ảnh từ các nhà cung cấp Nhật Bản, những hãng chủ yếu chế tạo các chip CCD.

Ông nói: “Sản phẩm mới này sẽ tỏ ra hấp dẫn đối với các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, còn những khách hàng khác thường cân nhắc kỹ trước khi chấp nhận và họ cũng không để ý nhiều tới các tiêu chuẩn và tính năng. Có lẽ sẽ phải mất một vài năm nữa thì loại cảm biến này mới có thể trở nên phổ biến trong các máy ảnh số và điện thoại di động cao cấp”.

Có thể bạn quan tâm