Chính sách kinh tế mới được công bố bốn tháng sau khi Chính phủ thành lập, gồm thực thi chế độ quản lý tài chính nhân dân mạnh, tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực nhằm cho phép phát triển kinh tế cũng như phát triển công nghệ và giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề... Những mục tiêu trong chính sách này được đề ra trên cơ sở tài liệu tranh cử do đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) công bố trước cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11-2015.
Nhật Bản: Công bố Sách trắng quốc phòng
Theo Roi-tơ, sáng 2-8, tại Tô-ki-ô, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản G.Na-ca-ta-ni đã công bố Sách trắng quốc phòng năm 2016, trong đó bày tỏ quan ngại mạnh mẽ đối với chiến lược biển của Trung Quốc. Sách trắng lên án những hành động đơn phương của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng chung quanh khu vực biển của Nhật Bản, điển hình là tháng 6 vừa qua, Trung Quốc lần đầu đưa tàu quân sự vào khu vực biển tiếp giáp ngoài khơi quần đảo Xên-ca-cư mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản cảnh báo, việc Trung Quốc coi thường những quy tắc quốc tế có thể dẫn tới "những hậu quả khôn lường".
Sách trắng cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Ta-kê-si-ma và Hàn Quốc gọi là Tốc-đô. Ngoài ra, Sách trắng nêu những quan ngại an ninh khác, như mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân từ Triều Tiên, cũng như sự phục hồi sức mạnh quân sự Nga tại vùng Viễn Đông. Sách trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản dài 484 trang, gấp hơn mười lần so với văn bản năm 2015.
* Ngay sau khi Nhật Bản công bố Sách trắng, Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố khẳng định, quần đảo Tốc-đô là lãnh thổ của Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp này là "không chính đáng". Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tùy viên quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Xơ-un tới để chính thức phản đối.
Thái-lan: Sôi động về dự thảo Hiến pháp mới
Theo truyền thông Thái-lan và TTXVN, nhà chức trách Thái-lan đang đẩy mạnh chiến dịch vận động người dân tích cực tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8 tới. Đây là văn kiện quan trọng định hình tương lai chính trị của Thái-lan.
Tại thủ đô Băng-cốc, các cuộc tuần hành được tổ chức khá bài bản, trong khi ở các tỉnh, nhiều hoạt động tuyên truyền cũng được tiến hành rầm rộ. Hình ảnh thần khỉ Ha-nu-man được sử dụng làm biểu tượng cho chiến dịch vận động; một số bài hát vận động cũng được sử dụng trên các phương tiện truyền thông công cộng. Ủy ban Bầu cử Thái-lan (EC) đặt mục tiêu vận động được 80% số cử tri, tức khoảng 40,4 triệu trên tổng số 50,5 triệu cử tri nước này, tham gia bỏ phiếu. An ninh được tăng cường nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và công tác hậu cần cho cuộc trưng cầu ý dân. Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 10-8.
Vê-nê-xu-ê-la: Phe đối lập gian lận
Ngày 1-8, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la tố cáo phe đối lập có hành vi gian lận trong việc thu thập chữ ký kêu gọi bỏ phiếu lấy tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Tổng thống N.Ma-đu-rô. Phát biểu ý kiến tại phiên điều trần trước Ủy ban Bầu cử quốc gia (CNE), Thị trưởng TP Ca-ra-cát H.Rô-đri-ghết, kiêm Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của chính phủ do Tổng thống Ma-đu-rô chỉ định cùng CNE kiểm định chữ ký cho biết, cơ quan chức năng đã nhận được 8.600 đơn thư của công dân tại các tòa án, tố cáo liên minh đối lập Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) giả mạo chữ ký. Theo đó, nhà chức trách phát hiện "chữ ký" của hơn 10.000 người đã chết, hơn 9.000 người không tồn tại trong đăng ký công dân, 3.000 trẻ vị thành niên và 1.300 đối tượng không hợp lệ khác. Ông Rô-đri-ghết nêu rõ, việc lấy chữ ký yêu cầu trưng cầu ý dân lấy phiếu tín nhiệm Tổng thống Ma-đu-rô "không có giá trị về mặt pháp lý".
* Cùng ngày, Tòa án tối cao Vê-nê-xu-ê-la (TSJ) tuyên bố không công nhận tư cách nghị sĩ của ba nghị sĩ thuộc MUD vốn bị đình chỉ từ hồi tháng 12-2015 sau cuộc bầu cử Quốc hội vì hành vi gian lận và mua phiếu bầu.