Mexico sắp khởi công hệ thống điện mặt trời tại Central de Abasto

Ngày 24/1, nhà chức trách Mexico thông báo dự án xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời cung cấp cho chợ đầu mối Central de Abasto tại thủ đô Mexico City sẽ được khởi công vào đầu tháng 2/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Central de Abasto được xây dựng theo cấu trúc lục giác, chia thành nhiều phân khu kinh doanh các mặt hàng chuyên biệt như rau, hoa quả, các loại củ, thịt tươi, thịt chế biến sẵn và thủy hải sản.
Central de Abasto được xây dựng theo cấu trúc lục giác, chia thành nhiều phân khu kinh doanh các mặt hàng chuyên biệt như rau, hoa quả, các loại củ, thịt tươi, thịt chế biến sẵn và thủy hải sản.

Ngày 24/1, nhà chức trách Mexico thông báo dự án xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời cung cấp cho chợ đầu mối Central de Abasto tại thủ đô Mexico City sẽ được khởi công vào đầu tháng 2/2023. Đây cũng là chợ bán buôn có quy mô lớn nhất thế giới với tổng diện tích gần 4km2.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Thị trưởng thành phố Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết tổng công suất của hệ thống điện mặt trời được đặt trên mái của Central de Abasto lên tới 18 MW, đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu năng lượng của chợ đầu mối có gần 3.000 gian hàng và 70.000 nhân công lao động thường xuyên này.

Trong tổng số 600 triệu peso (32 triệu USD) vốn đầu tư dự án, Bộ Năng lượng Mexico đóng góp 500 triệu peso trong khi chính quyền thủ đô Mexico City đóng góp 100 triệu peso. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất vào giữa năm 2023.

Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum nêu rõ hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính tại khu vực, cũng như nâng cao tính chủ động của thủ đô Mexico City trong việc sản xuất và phân phối điện năng.

Ngoài ra, bà Sheinbaum cho biết dự án sẽ góp phần đưa Mexico City trở thành “thủ đô điện mặt trời” – đô thị sở hữu hệ thống sản xuất điện từ năng lượng ánh sáng có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo ông Fadlala Akabani, Vụ trưởng Vụ kinh tế phát triển thuộc chính quyền Mexico City, bên cạnh ý nghĩa về môi trường, hàng ngàn thương nhân tại chợ đầu mối Central de Abasto sẽ hưởng lợi từ giá điện rẻ hơn, cũng như tình trạng điện cung cấp ổn định hơn do không phụ thuộc vào hệ thống điện lưới quốc gia.

Với 30.000 tấm pin năng lượng lắp trên hệ thống mái của Central de Abasto, tổng diện tích thiết bị thu sáng của dự án tương đương với quy mô của 400 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1982, chợ đầu mối Central de Abasto được xây dựng trên khu vực đất canh tác nông nghiệp tại vùng ven thủ đô Mexico City nhằm làm giảm mật độ giao thông trong nội đô.

Với hơn 30.000 tấn hàng hóa được giao dịch mỗi ngày, Central de Abasto không chỉ là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất thế giới mà còn đóng vai trò góp phần điều tiết giá cả của các mặt hàng thiết yếu tại Mexico cũng như các nước chung quanh.