Động đất mạnh tại miền tây Mexico khiến nhiều tòa nhà rung lắc

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, vào lúc 13 giờ 16 phút theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển bang Michoacan, miền tây Mexico. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất này.
0:00 / 0:00
0:00
Cư dân thành phố Mexico City đã ra khỏi nhà sau khi xảy ra động đất. (Ảnh: Reuters)
Cư dân thành phố Mexico City đã ra khỏi nhà sau khi xảy ra động đất. (Ảnh: Reuters)

Theo USGS, tâm chấn nằm ở độ sâu 20,7km, cách thủ đô Mexico City khoảng 410km.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần (Mỹ) không đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần sau động đất.

Động đất khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và cư dân thành phố Mexico City đã chạy ra khỏi nhà khi chuông báo động vang lên.

Trận động đất trên xảy ra chỉ vài ngày sau trận động đất có độ lớn 7,7 khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương trưa 19/9 giờ địa phương (tức rạng sáng 20/9 giờ Hà Nội). Ngoài ra, hơn 200 tòa nhà đã bị hư hại. Hầu hết thiệt hại tập trung ở bang Colima và Michoacan.

Mexico nằm trong khu vực địa chấn cao, với sự tương tác của 5 mảng kiến tạo gồm Bắc Mỹ, Cocos, Thái Bình Dương, Rivera và Caribe, đồng thời cũng thuộc Vành đai Lửa - vòng cung từ châu Mỹ sang châu Á, nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới, trong đó có 8/10 trận động đất mạnh nhất.