Va chạm tàu điện ngầm ở Mexico City gây nhiều thương vong

Ngày 7/1, 2 đoàn tàu điện ngầm đã va chạm với nhau trong đường hầm ở thủ đô Mexico City của Mexico, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 57 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ va chạm tàu điện ngầm ở Mexico City, Mexico. (Ảnh: BBC/TTXVN)
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ va chạm tàu điện ngầm ở Mexico City, Mexico. (Ảnh: BBC/TTXVN)

Truyền thông địa phương đưa tin, 2 đoàn tàu đã va chạm trong đường hầm giữa các ga Potrero và La Raza trên tuyến số 3 Bắc-Nam.

Trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cho biết, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong đáng tiếc. Bà Sheinbaum đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Khánh thành năm 1969, hệ thống tàu điện ngầm của Mexico City dài 226km với 195 ga trên 12 tuyến khác nhau. Nhà chức trách ước tính hệ thống này đã vận chuyển tổng cộng 837 triệu lượt hành khách vào năm 2021.

Tuy nhiên, hệ thống đã bị dư luận chỉ trích vì không được bảo trì đầy đủ. Trong 1 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 5/2021, 1 cây cầu đường sắt thuộc hệ thống này trên tuyến số 12 đã bị sập, khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.