Mẹ con sản phụ ở Hà Tĩnh bị ngộ độc khí than

NDO - Khoa Cấp cứu chống độc của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín... Điều may mắn là các bệnh nhân đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.
0:00 / 0:00
0:00
Các bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Các bệnh nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Các bệnh nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Anh Tuyền (26 tuổi), Hoàng Thị Hồng (59 tuổi, mẹ ruột chị Tuyền) và người con nhỏ mới 13 ngày tuổi của chị Tuyền.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc đã cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc khí CO. Bà Hồng có dấu hiệu tiến triển nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên. Riêng cháu bé sơ sinh đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, do trời rét các nạn nhân đã đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Khi người nhà phát hiện thì các nạn nhân đã hôn mê. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà và nhân viên y tế đã đến hiện trường, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đây là vụ ngộ độc khí CO mới nhất xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh trong năm nay do việc đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín. Hằng năm, các vụ ngộ độc CO xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và gây nên những hậu quả nghiêm trọng.

Gần nhất là vào đầu năm 2023, 2 vợ chồng ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng kín. Vào năm 2021, trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũng xảy ra một vụ ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm, rất may là vụ việc đã được phát hiện kịp thời.

Có thể nói, hậu quả để lại từ việc sưởi ấm bằng than, củi trong phòng kín là rất lớn và đã có những cảnh báo nhưng những vụ ngộ độc khí CO vẫn tiếp diễn. Điều này cho thấy nhận thức và ý thức tuân thủ các khuyến cáo từ ngành chuyên môn của người dân còn rất hạn chế.

Ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước... Nếu các bệnh nhân này không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nguy cơ tử vong, hoặc để lại các di chứng về thần kinh...

Bác sĩ Nguyễn Trọng Tuyến, Khoa Cấp cứu-Chống độc (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh) cảnh báo: "Hiện nay, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhu cầu sưởi ấm của người dân tăng cao, nhất là người già, trẻ em và phụ nữ mới sinh. Do sưởi ấm trong phòng kín, nên nguy cơ ngộ độc khí rất là cao. Thực tế, hằng năm vào mùa lạnh, tại Khoa Cấp cứu-Chống độc đều ghi nhận sự gia tăng của các ca ngộ độc khí".

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi thời tiết chuyển lạnh, người dân thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng thì có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như: che chắn kỹ các phòng; chăn đệm, trang phục phải đủ ấm, chắn được gió lùa...; dùng đèn sưởi, quạt sưởi.

Khi phát hiện có người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không khí trong lành để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.