Máy bay do Trung Quốc chế tạo hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên

NDO - Sau 15 năm nghiên cứu chế tạo, máy bay chở khách cỡ lớn C919 của Trung Quốc, đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên.
0:00 / 0:00
0:00
Máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc chế tạo hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Máy bay chở khách cỡ lớn C919 do Trung Quốc chế tạo hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lúc 10 giờ 32 phút ngày 28/5 (giờ địa phương), chiếc máy bay chở khách cỡ lớn C919 được chuyển giao vận hành thương mại đầu tiên trên thế giới, vừa hoàn thành chuyến bay chở khách đầu tiên.

Chuyến bay mang số hiệu MU9191, do Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc (China Eastern Airlines) vận hành trên đường bay từ thành phố Thượng Hải đến thủ đô Bắc Kinh, chuyên chở gần 130 hành khách.

Sự kiện này đánh dấu kết thúc quá trình "nghiên cứu phát triển, chế tạo, kiểm nghiệm và đưa vào vận hành" kéo dài 15 năm của máy bay C919, mở đầu cho quá trình vận hành, sử dụng máy bay chở khách sản xuất trong nước của ngành hàng không dân dụng Trung Quốc.

Được biết, C919 là dòng máy bay phản lực, do Trung Quốc lần đầu tự chủ nghiên cứu, chế tạo dựa trên tiêu chuẩn điều kiện bay quốc tế. Dự án được khởi động từ năm 2007, bay thử nghiệm lần đầu năm 2017.

Năm 2022, C919 được Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cấp chứng nhận sau khi hoàn thành công tác thẩm định điều kiện bay.

China Eastern Airlines là hãng hàng không nhận chuyển giao chiếc C919 đầu tiên từ Công ty TNHH Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC).

Từ ngày 29/5, chiếc máy bay C919 đầu tiên sẽ được khai thác thường xuyên trên đường bay Thượng Hải-Thành Đô. Sau đó, hãng hàng không này sẽ bổ sung thêm số lượng máy bay và mở rộng ra các đường bay khác.