Ông Phạm Năng Cương (thứ ba từ bên trái sang) cùng các thành viên Ban bảo vệ dân phố phường Chương Dương trong một buổi tuần tra.

Trách nhiệm với công tác giữ gìn trật tự an ninh cơ sở

Nghỉ hưu sau 40 năm làm việc trong cơ quan nhà nước, trở về địa phương, ông Phạm Năng Cương (sinh năm 1947) tham gia vào Tổ dân phố phường Chương Dương và được bầu làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố. Từ đó tới nay đã 15 năm ông Cương gắn bó với công việc này và trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an phường trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Kim Bảng phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ năm 2019 đến nay, huyện Kim Bảng (Hà Nam) thu hút 60 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, có diện tích thu hồi lớn như: Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, đường Ba Sao-Bái Đính, sân golf 36 hố tại xã Tượng Lĩnh, tuyến đường kết nối vành đai 4 với vành đai 5, quốc lộ 21B... Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, Kim Bảng xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng và thường gặp khó khăn do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.