Bộ Năng lượng Malaysia cho biết, nước này sẽ xem xét việc tăng giá khí đốt được bao cấp hiện nay nhằm làm giảm áp lực đối với hãng xăng dầu nhà nước Petronas.
Hãng tin Bernama của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Lim Keng Yaik nói, hãng Petronas hiện đang trong tình trạng "hết sức căng thẳng" để đáp ứng nhu cầu về khí đốt với giá bao cấp, nên đã đề nghị được tăng giá.
Hiện tại, Petronas đang bán khí đốt với giá 6,4 ringgit (1,76 USD) / mbtu (tính theo đơn vị đo lường của Anh), thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường là từ 14 đến 18 ringgit / mbtu.
Tuy nhiên ông Lim cho biết, chính phủ sẽ xem xét đề nghị của Petronas trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng ảnh hưởng của việc tăng giá đối với người tiêu dùng. Ông nói: "Bất kể tăng giá như thế nào đều ảnh hưởng trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng làm việc đó ngay trong lúc này".
Ông Lim cũng cho biết, đề nghị của Petronas về tăng giá khí đốt sẽ chỉ được xem xét sau khi chính phủ họp và tham vấn các nhà sản xuất điện. Hiện tại chính phủ đang sắp xếp lịch cho các cuộc thảo luận này.
Petronas dự định tăng giá khí đốt từ tháng 12 năm ngoái, nhưng do dư luận phản đối nên chính phủ yêu cầu Petronas tạm ngừng việc tăng giá. Tháng trước, chính phủ Malaysia đã quyết định tăng giá điện lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, do giá nhiên liệu tăng cao.
Chu Hồng Thắng
Theo AFP