Lượng khách đến Phú Yên tăng cao trong dịp lễ 2/9

NDO - Với lợi thế có những điểm du lịch là di tích đặc biệt, độc đáo còn hoang sơ trong khu vực như di tích thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, Bãi Môn-Mũi Điện, núi Tháp Nhạn, vịnh Xuân Đài…, thời gian gần đây Phú Yên thu hút ngày càng đông khách du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An dịp lễ 2/9 đón 6.000 lượt khách mỗi ngày.
Thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An dịp lễ 2/9 đón 6.000 lượt khách mỗi ngày.

Đặc biệt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách tăng đột biến, có thời điểm xảy ra tình trạng một số điểm tham quan quá tải, ùn tắc giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, các địa điểm du lịch thu hút khách nhất là Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) và Tháp Nhạn (thành phố Tuy Hòa).

Từ ngày 1-3/9 ước có khoảng 41.500 lượt khách (tăng 138% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng lượt khách lưu trú đạt 24.900 lượt khách (tăng 183% so với cùng kỳ năm 2019).

Lượng khách lưu trú trong dịp này tăng cao với khoảng 23.000 lượt. Công suất phòng trung bình đạt 65%, riêng các khách sạn có quy mô lớn gần khu vực ven biển đạt công suất phòng khoảng 90-100%.

Du khách đến Phú Yên chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

Lượng khách đến Phú Yên tăng cao trong dịp lễ 2/9 ảnh 1

Ùn tắc giao thông tại khu vực Gành Đá Đĩa.

Khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), ngày 2/9 và 3/9 đón hơn 6.000 khách/ngày, gây quá tải ùn ứ giao thông và việc phục vụ xe điện di chuyển từ cổng vào điểm tham quan chính.

Các tuyến đường dẫn vào khu danh thắng và bãi giữ xe xảy ra tình trạng kẹt xe hơn 1km trong hàng giờ. Điều này khiến nhiều du khách phải bỏ điểm tham quan so với lịch trình đã định sẵn.

Chị Lê Minh Tâm, du khách đến từ tỉnh Kon Tum cho biết: Gia đình di chuyển bằng xe gia đình với 4 thành viên. Dự kiến sẽ đi tham quan các điểm như: Gành Đá Đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, Mũi Điện, tháp Nghinh phong. Lúc đầu cả nhà hào hứng nhưng khi đến thấy du khách quá đông và bị kẹt giữa dòng xe hơn 1 tiếng đồng hồ tại Gành Đá Đĩa nên đành bỏ điểm tham quan này.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, để giải quyết tình trạng quá tải tại thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, tỉnh đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt này.

Theo đó, Dự án Tu bổ, tôn tạo danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa được lập đề xuất chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam (giai đoạn 2021-2025); UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Các hạng mục đầu tư gồm: Mở rộng bãi đỗ xe với diện tích 5.000 m2; cải tạo cổng và đường vào khu di tích; cải tạo mở rộng Khu hoa viên và các hoạt động ngoài trời; cầu đi bộ ngắm cảnh quan Gành Đá Đĩa… Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Ngoài ra, trong năm 2022, hạng mục tiểu cảnh công viên khu vực phía đông bắc cổng ra vào Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2.800 m2 sẽ được đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, địa phương cũng đã có kiến nghị cho chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 1 đến thắng cảnh Gành Đá Đĩa nhằm tránh tình trạng quá tải, kẹt xe vào các ngày lễ, tết...