Ba bị can trong vụ án này là Vũ Phương Nhung (SN 1982), nguyên Trưởng phòng Kế toán, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Chi nhánh tỉnh Kiên Giang (SCB-Kiên Giang); Lê Tuyết Hương (SN 1960, mẹ ruột Nhung) và Vũ Hồng Luấn (SN 1969, cô ruột Nhung).
Theo kết luận điều tra, do đang công tác tại SCB-Kiên Giang, nên Nhung có điều kiện quen biết và tra cứu được nhiều thông tin cá nhân của khách hàng từng đến giao dịch tại ngân hàng SCB-Kiên Giang. Với thủ đoạn làm dịch vụ đáo hạn, Nhung đã làm nhiều hồ sơ giả, để lấy lòng tin, dễ dàng huy động vốn của nhiều người với mức lãi 0,4%/ngày.
Từ tháng 4 đến tháng 7-1010, Nhung đã huy động vốn của tám người, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, đưa lại cho mẹ là bà Lê Tuyết Nhung cho vay 0,5%/ngày để hưởng chênh lệnh lãi suất. Tuy nhiên, bà Hương không dùng số tiền trên để cho vay mà giao cho bà Vũ Hồng Luấn đánh đề. Và trong vòng hơn ba tháng, 10 tỷ đồng mà Nhung lừa đảo được đã bị mẹ và cô ruột “nướng” hết vào số đề.
Biết rõ sự việc, không những Nhung không dừng lại mà tiếp tục giở thủ đoạn cũ để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin khác. Số tiền lừa đảo được, Nhung lại đưa cho mẹ để “gỡ” đề và mua vàng, sắm xe máy đắt tiền… tiếp tục phục vụ cho hành vi lừa đảo.
Đến ngày 14-4, khi bị nhiều chủ nơ vây, không còn khả năng xoay sở, phải đến cơ quan công an tự thú thì số tiền mà Nhung lừa đảo, chiếm đoạt đã lên gần 34,3 tỷ đồng và 20 nghìn USD. Trong số những người mà Nhung lừa đảo có cả mẹ chồng của Nhung là bà Phan Thị Châu, với số tiền 16,4 tỷ đồng.