Các cơ quan chức năng thi hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can.

Khởi tố, tạm giam bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Ngày 13/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1974) ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm tại tòa. (Ảnh: VietnamPlus)

Tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù

Tối 21/9, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phiên sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.