SIPRI là một viện quốc tế độc lập chuyên nghiên cứu về xung đột, kiểm soát và giải trừ vũ khí. Trong niên giám 2012 của SIPRI, chỉ có ba công ty đứng trong top 10 không phải là công ty Mỹ bao gồm: công ty hệ thống BAE của Anh (đứng thứ hai với doanh số 32,9 tỷ USD), công ty EADs của châu Âu (đứng thứ 7 với doanh số 16,4 tỷ USD), và công ty Finmeccanica của Italy (đứng thứ 8 với doanh số 14,4 tỷ USD).
Nga có tám công ty đứng trong top 100 của SIPRI, trong đó có Almaz-Antei (đứng thứ 20), United Aircraft Corp. (đứng thứ 21) và công ty thiết kế và sản xuất trực thăng Nga (đứng thứ 47).
Chuyên gia về công nghiệp vũ khí của SIPRI Susan Jackson nhận xét: “Các dữ liệu của năm 2010 một lần nữa cho thấy, khả năng các công ty buôn bán vũ khí lớn sẽ vẫn tiếp tục bán vũ khí và các thiết bị quân đội bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại đang ảnh hưởng tới các ngành công nghiệp khác”.