Công an TP Hà Nội:

Loại trừ mọi điều kiện hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Chủ động phòng ngừa, quản chặt đối tượng

Để có tiền chợt cờ bạc "lô-đề", cá độ bóng đá, uống rượu và "chat" trên mạng Internet, một nhóm đối tượng ngoại tỉnh là sinh viên đang theo học tại một số trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã bàn nhau dàn dựng kịch bản một vụ cướp khá hoàn hảo tại nhà nghỉ Thủy Tiên, nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động và thông tỏ những ngóc ngách của nhà nghỉ Thủy Tiên, nhóm tội phạm đã chọn đối tượng để gây án là chủ hiệu cầm đồ, vì họ thường mang nhiều tiền để "cầm cố" những tài sản có giá trị lớn theo yêu cầu của khách.

Sáng hôm đó, anh Nguyễn Thế Anh, con trai một chủ hiệu cầm đồ ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân nhận được điện thoại của khách nhắn đến nhà nghỉ Thủy Tiên, đường Hoàng Quốc Việt để thương lượng việc bán hoặc "đặt" một chiếc xe ga đắt tiền thuộc dòng Honda đang thịnh hành trong giới "thượng lưu" ở thành phố. Không chút đắn đo bởi việc này Nguyễn Thế Anh vẫn thường làm, anh đã rủ người bạn trai là Đỗ Tuấn Anh, nhà ở phường Thượng Đình mang theo một số tiền lớn đến nhà nghỉ Thủy Tiên. Khi hai anh đến nơi, thay vì được giao dịch làm ăn, Nguyễn Thanh đã bị ba đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi, đưa lên tầng bốn của nhà nghỉ và hai trong số bọn cướp đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc lên người anh cho tới khi ngất xỉu, rồi cướp đi một số tài sản gồm 1.000 USD. 7,8 triệu đồng, một điện thoại di động Nokia 7250i, một dây chuyền và hai nhẫn vàng. Thực hiện xong vụ cướp bọn tội phạm kéo nạn nhân đang trong tư thế bị nhét khăn mặt vào miệng, bịt mắt, trói chặt chân, tay đem vứt vào nhà vệ sinh...

Thực hiện nhiệm vụ điều tra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại nhà nghỉ Thủy Tiên, các chiến sĩ Đội 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Điều tra trọng án và CAH Từ Liêm khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, nhằm làm rõ các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất, tránh gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Sau gần ba ngày lăn lộn ở khắp các địa bàn có liên quan đến vụ án để thu thập thông tin và rà soát các đối tượng nghi vấn, các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã lật mặt nhóm tội phạm gồm các đối tượng Phạm Nam Hải (SN 1984), Nguyễn Trung Dũng (SN 1983) và Trần Tuấn Thịnh (SN 1980), đều trú quán tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, là sinh viên theo học tại một số trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Bí quyết để khám phá thành công ổ nhóm tội phạm này là việc thực hiện một cách bài bản các quy trình công tác cơ bản về chủ động phòng ngừa, quản lý chặt chẽ mọi loại đối tượng trên diện rộng của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Trên đây là một trong số những vụ án triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội mang tính chất nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, đã được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội khám phá nhanh, không để hình thành phức tạp.

Sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp tội phạm

Đấu tranh trấn áp những đối tượng hình sự trọng điểm là một trong những biện pháp mạnh được Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an TP tập trung thực hiện. Theo đó, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội là đơn vị đóng vai trò chủ công, đồng thời cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án III - Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm (Đề án III - Phòng chống tội phạm có tổ chức) đã xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ công an các quận, huyện, phòng - ban chức năng thường xuyên tổ chức rà soát, phát hiện đối tượng có biểu hiện manh nha hoạt động tội phạm có tổ chức như "bảo kê", đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng vì mục đích giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong lĩnh vực tranh chấp đất đai, buôn bán vật liệu xây dựng..., để đưa vào diện quản lý bằng nghiệp vụ công an, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ liên tục tổ chức các đợt truy quét, nhằm triệt phá tận gốc các ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn. Từ đầu năm 2005 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã điều tra cơ bản, lên danh sách 279 đối tượng trọng điểm, 34 ổ nhóm, 122 đối tượng nằm trong diện cố ý gây thương tích, có khả năng gây án nghiêm trọng để phân công trách nhiệm quản lý cụ thể cho từng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an các quận; huyện và các Đội nghiệp vụ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Song song với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị tập trung đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức. Qua đó đã khám phá nhanh một vụ cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "đòi nợ thuê", bắt hai đối tượng; Làm rõ ba vụ cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ hung hãn; Dập tắt một vụ gây rối trật tự công cộng ngay khi vừa xảy ra, bắt hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội có tổ chức.

Đặc biệt, ngày 15-2-2005, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội khám phá ổ nhóm cướp tài sản của lái xe ta-xi do Nguyễn Sỹ Đạt cầm đầu, bắt giữ bốn đối tượng. Khai thác mở rộng vụ án, các chiến sĩ công an làm rõ ổ nhóm này đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản của lái xe ta-xi trên địa bàn Hà Nội. Tiếp đến ngày 30-4-2005, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã khám phá chuyên án 461C, liên quan đến ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản do một đối tượng ở tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình cầm đầu. Nạn nhân trong vụ án là một gia đình ở phố Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng đã bị ổ nhóm tội phạm trên dùng vũ lực dưới nhiều hình thức để đe dọa, ép gia chủ phải viết giấy vay nợ chúng, rồi sau đó lấy đi một số tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng...

Sự phức tạp của tội phạm ổ nhóm có tổ chức sẽ nguy hiểm và phức tạp hơn nhiều một khi có sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng của Hà Nội với tỉnh ngoài hoặc đối tượng tỉnh ngoài về Hà Nội gây án. Từ những cuộc ăn chơi, đua đòi, chúng dễ dàng móc nối, liên kết hình thành những đường dây tội phạm và gây án rất manh động. Tài sản là tang vật từ những vụ án sẽ được chuyển đi tiêu thụ bằng nhiều con đường khác nhau và việc truy xét sẽ gặp không ít khó khăn. Công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý người ngoại tỉnh về thành phố thuê nhà, làm ăn sinh sống giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó đòi hỏi phải nắm sâu, nắm chắc địa bàn, những người dân nhập đến, chuyển đi. Mặt khác, cần có sự kết hợp rất chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, các địa bàn phức tạp để công tác nắm tình hình thật sự có hiệu quả.

Thông qua việc thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc và có hiệu quả các mặt công tác cơ bản, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã làm giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên toàn thành phố so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, đã kiềm chế được mọi hoạt động của các ổ nhóm tội phạm, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp mang tính phổ biển về hình sự gây nhức nhối trên địa bàn thành phố để lại dư luận xấu trong nhân dân.

Có thể bạn quan tâm