Lộ thầu ở Nhà máy Xi-măng Hải Phòng (mới)

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi-măng đã có công văn yêu cầu Ban quản lý dự án Nhà máy Xi măng Hải Phòng (mới) và ông Hồ Thế Khiên, Trưởng ban quản lý có báo cáo giải trình ngay về việc để lộ hồ sơ mời thầu công trình Khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên trước khi tổ chức đấu thầu.

Ông Lê Văn Toàn, Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Thái đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo ông Khiên lợi dụng chức quyền lừa đảo, tham nhũng.

Trong đơn, ông Toàn kê khai 21 lần “nộp” cho ông Khiên với tổng số tiền hơn một tỷ đồng để nhận được bộ hồ sơ công trình trên, gồm 37 tập tài liệu.

Công ty An Thái do vợ ông Khiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trước đó bà này đã sa thải ông Toàn. Khi biết bị ông Khiên “lừa” và có nguy cơ mất trắng hơn một tỷ đồng, ông Toàn đã tố cáo những việc làm sai trái của ông Khiên.

Làm việc với các nhà báo hôm nay, ông Khiên đã khẳng định Công ty An Thái không liên quan gì tới Ban quản lý dự án và ông cũng không hề quen ông Toàn, không nhận tiền hối lộ, nhưng ông cũng không giải thích được vì sao hồ sơ lại bị lộ và trùng với thời điểm ông Toàn gửi đơn tố cáo ông.

Ông Phạm Văn Lộc, nhân viên phòng Kế hoạch, người được giao theo dõi quá trình đấu thầu cũng tỏ ra sửng sốt khi nghe tin hồ sơ “mật” bị lộ ra ngoài. Ông cho biết, theo tiêu đề thì các tập tài liệu là có thật, nhưng nội dung bên trong chưa kiểm tra nên không biết có phải là hồ sơ được trình chủ đầu tư phê duyệt hay không, vì trong quá trình thực hiện các thủ tục, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần.

Ông Lộc giải thích, việc để lộ thầu như trên cũng chỉ gây ra sự mất bình đẳng trong đấu thầu, chứ không có nghĩa là người được cung cấp hồ sơ sẽ chắc chắn thắng thầu. Ban quản lý dự án sẽ trình Tổng công ty xin ý kiến chỉ đạo. Được biết, Ban quản lý dự án đã thuê các đơn vị lập hồ sơ với chi phí hơn 200 triệu đồng, và nếu phải làm lại hồ sơ mới, có nghĩa là sẽ tốn thêm hàng trăm triệu đồng nữa.

QUANG HƯNG

Có thể bạn quan tâm