Sau khi đoạt cúp Champions League hồi tháng 5, Liverpool lại đoạt siêu cúp châu Âu bằng trận thắng trước đương kim vô địch cúp UEFA CSKA Moscow với tỷ số 3-1 trong đêm 26-8 trên sân vận động Stade Louis II (Pháp). Tuy nhiên, chiến thắng của Liverpool không hề dễ dàng, mà có phần may mắn.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cầu thủ CSKA Moscow không hề e ngại đội bóng khổng lồ Liverpool. Họ chơi phòng ngự kiên cường và chủ động phản công sắc bén. Các nhà đương kim vô địch Champions League dường như lúng túng trong việc triển khai tấn công mặc dù giữ thế trận khá tốt. Việc thiếu thủ lĩnh S. Gerrard (bị chấn thương) rõ ràng ảnh hưởng đến lối chơi của Liverpool.
CSKA tổ chức phòng ngự có chiều sâu, giữ vững khung thành của thủ môn Igor Akinfeev. Phút 28, trong một pha phản công, nhận đường chuyền thông minh của Vagner Love, Daniel Carvalho đã lừa bóng qua thủ thành Reina, ghi bàn thắng mở tỷ số cho CSKA Moscow.
Hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công nhưng không hiệu quả. Mãi đến phút 79, Liverpool tăng cường hàng tiền đạo bằng việc đưa Cisse vào thay Riise. Ba phút sau khi vào sân, Cisse đã ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Liverpool. Sau bàn thắng này, các cầu thủ Liverpool còn tạo được một số cơ hội nữa nhưng tỷ số 90 phút thi đấu chính thức vẫn là 1-1. Hai đội phải đá thêm giờ.
Với ưu thế thể lực và sự càn lướt, nhận đường chuyền dài của D. Hamman, Cisse chiến thắng cả hậu vệ và thủ môn đối phương, sút tung lưới thủ môn CSKA, nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Phút 109, lại Hamann chọc khe cho Cisse băng xuống cánh phải, chuyền bóng đẹp để L. Garcia đánh đầu ấn định tỷ số 3-1 cho Liverpool.
Đây là chiếc siêu cúp châu Âu thứ ba mà Liverpool đoạt được (hai lần trước là vào năm 1977 và 2001).