Kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023)

Liên tục đổi mới, nhanh nhạy, gần gũi, chính xác và hiệu quả

Thời gian qua, tất cả các ấn phẩm của Báo Nhân Dân đã có sự đổi mới toàn diện ngày càng nhanh nhạy, hấp dẫn và gần gũi nhận được sự đánh giá cao của xã hội, thu hút được đông đảo bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023), chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những ý kiến tâm huyết của bạn đọc nhận xét, góp ý, cổ vũ, khích lệ, động viên báo Ðảng.
0:00 / 0:00
0:00
Ðoàn viên, thanh niên tỉnh Ðiện Biên với các ấn phẩm Báo Nhân Dân. (Ảnh ÐĂNG KHOA)
Ðoàn viên, thanh niên tỉnh Ðiện Biên với các ấn phẩm Báo Nhân Dân. (Ảnh ÐĂNG KHOA)

Bạn đọc Nguyễn Cảnh (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội):

Nhiều năm qua, tôi vẫn giữ niềm đam mê đọc và làm theo báo Ðảng. Mặc dù đã ở tuổi 83 tôi vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Ðảng. Riêng trong năm 2022, tôi đã được nhận bảy giấy khen (bốn của huyện, ba của thị trấn). Trong đó có giấy khen đảng viên xuất sắc năm 2022; giấy khen đảng viên tiêu biểu năm 2022 về thực hiện Chỉ thị 05... Tôi thường xuyên đem những bài viết trên báo Ðảng vào sinh hoạt Ðảng, đó là: Tối 3/2/2023, tại buổi sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng, tôi đã phát biểu ý kiến phân tích bài báo Nhân Dân số ra ngày 3/2/2023: "Nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Ðảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm cả chi bộ xúc động "Sao ông lại nhớ như vậy..." lý do là tôi đọc đi, đọc lại hầu như thuộc lòng bài báo rất đúng và hay này. Và tôi thầm biết ơn báo Ðảng đã cho tôi được đọc nhiều bài hay, bổ ích, giúp tôi tiến bộ không ngừng.

Ðể tờ báo ngày càng phát triển, tôi xin được đề nghị:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả về nội dung, hình thức phù hợp tình hình mới và tâm lý bạn đọc, tập trung nhất vào chuyển đổi số.

- Ðăng tải nhiều hơn nữa các ý kiến bạn đọc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Vì mục này bạn đọc rất thích, nhưng đăng tải còn ít.

- Tăng cường đăng các bài báo về đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị… Các bài này nếu nhanh nhạy, kịp thời sẽ có tác dụng rất lớn.

- Báo đăng nhiều các tin về hội nghị, chỉ đăng các tin hội nghị thật quan trọng mà nhân dân quan tâm.

- Ðề nghị báo đăng nhiều bài thật đặc sắc về văn hóa. Giới thiệu nhiều hơn các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch ở mọi miền đất nước.

- Ðề nghị báo đăng nhiều bài chất lượng hơn về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là về kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp khả thi về đổi mới sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển Ðảng, về công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác tuyên giáo...

Ðề nghị báo đăng nhiều bài chất lượng hơn về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhất là về kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp khả thi về đổi mới sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển Ðảng, về công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác tuyên giáo...

Bạn đọc Nguyễn Cảnh

Bạn đọc Nguyễn Bích Vân (quận Ðống Ða, Hà Nội):

Ðứng trước cơ hội cũng như thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tôi thấy rằng Báo Nhân Dân đã có những bước cải tiến mạnh mẽ trong triển khai tổ chức thực hiện các sản phẩm báo chí mới đa dạng về hình thức, hấp dẫn trong nội dung và đó là yếu tố cạnh tranh.

Hiện nay, có một thực tế là phần lớn người dân dành nhiều thời gian để truy cập mạng xã hội so với việc đọc báo, bởi hơn 60% số người dùng truy cập internet bằng điện thoại di động. Chính vì điều này, buộc báo chí phải thay đổi trước áp lực cạnh tranh thông tin của mạng xã hội cũng như thay đổi nền tảng tiếp cận người đọc của chính mình.

Nhìn nhận ở góc độ này, tôi thấy Báo Nhân Dân trong thời gian qua bên cạnh liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ấn phẩm của báo còn tích cực đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, với các hình thức như: Facebook, TikTok; tạo mã QR trên báo in để bạn đọc dễ dàng quét, truy cập Báo Nhân Dân điện tử...; qua đó ngày càng mở rộng tầm phủ sóng, tìm mọi cách để chuyển tải thông tin đến với mọi người dân, đồng thời vừa chuyển tải các bài viết trên báo chí phù hợp nhu cầu của bạn đọc, vừa tiếp nhận phản hồi về nội dung bài viết một cách nhanh chóng.

Bên cạnh những dòng chảy thông tin nhanh thì những bài viết chuyên sâu cũng tiếp tục được Báo Nhân Dân đăng tải thông qua các bài viết trên các ấn phẩm, đặc biệt là mục tri thức chuyên sâu của Nhân Dân điện tử. Qua đó đã cung cấp tri thức rất nhiều cho bạn đọc.

Bên cạnh những dòng chảy thông tin nhanh thì những bài viết chuyên sâu cũng tiếp tục được Báo Nhân Dân đăng tải thông qua các bài viết trên các ấn phẩm, đặc biệt là mục tri thức chuyên sâu của Nhân Dân điện tử. Qua đó đã cung cấp tri thức rất nhiều cho bạn đọc.

Bạn đọc Nguyễn Bích Vân

Những bài phỏng vấn, bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, lãnh đạo các địa phương đã đưa ra cách nhìn sâu sắc, cung cấp cho độc giả những góc nhìn mới, bên cạnh đó là các bài viết qua lăng kính của nhà báo đã làm "mềm mại" vấn đề giúp cho người đọc tiếp cận thông tin một cách dễ dàng.

Trước những thông tin có sự "nhiễu loạn" của mạng xã hội, mong rằng Báo Nhân Dân với dòng chảy thông tin tích cực sẽ luôn là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội quan tâm.

Bạn đọc Lương Viết Ðăng (Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ) cho rằng:

Việc thông tin sâu, đậm về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước trên Báo Nhân Dân đã góp phần quan trọng giúp cho cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về đất nước mình; góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam ổn định, phát triển, yêu chuộng hòa bình, thân thiện, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, hợp tác cùng phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Ðồng thời, góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa và các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối.

Theo dõi Báo Nhân Dân trong nhiều năm, tôi nhận thấy, thời gian gần đây, Báo Nhân Dân đã có rất nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao, tờ báo ngày càng hấp dẫn, gần gũi bạn đọc, đặc biệt là hiệu quả thông tin về hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Báo Nhân Dân hằng ngày đã thay đổi cách đặt tít, viết tin, bài, trình bày. Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt đã đa dạng hóa các thể loại tin, bài, đẩy mạnh việc thực hiện các dạng bài longform, E-magazine. Truyền hình Nhân Dân cũng từng bước cải thiện chất lượng thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Tin, hình ảnh, bài về hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước còn được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng trên các trang mạng xã hội của Báo Nhân Dân cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho người đọc nên đã thu hút được đông đảo độc giả, nhất là các độc giả thế hệ trẻ.

Báo Nhân Dân hằng ngày đã thay đổi cách đặt tít, viết tin, bài, trình bày. Báo Nhân Dân điện tử tiếng Việt đã đa dạng hóa các thể loại tin, bài, đẩy mạnh việc thực hiện các dạng bài longform, E-magazine. Truyền hình Nhân Dân cũng từng bước cải thiện chất lượng thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Bạn đọc Lương Viết Đăng

Tình hình thế giới trong những năm tới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Tôi mong rằng, với vai trò là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Ðảng trên mặt trận báo chí, công tác thông tin đối ngoại, nhất là thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước trên Báo Nhân Dân phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục đổi mới về cả nội dung, hình thức cũng như phương thức triển khai để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bạn đọc Ðinh Mạnh Dũng (Bộ Tài nguyên và Môi trường):

Hiện nay, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai ngày càng có chiều hướng gia tăng là do những khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được giải quyết dứt điểm.

Thực tế cho thấy để thực hiện chính sách phát triển kinh tế, xã hội đất nước, Nhà nước đã tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển. Tuy nhiên vấn đề bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho những diện bị thu hồi đất ở nhiều địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Một số dự án chưa có khu tái định cư hoặc chưa giải quyết tái định cư đã quyết định thu hồi đất ở. Những trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở mới tại khu tái định cư. Giá đất bồi thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường, nhất là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn...

Trước thực trạng này, những năm qua, Báo Nhân Dân đã có những loạt bài khá tốt đăng trên các ấn phẩm phản ánh về những bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nhất là trong việc định giá đất bồi thường, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi...

Tuy nhiên, để tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, chúng tôi mong muốn thời gian tới, Báo Nhân Dân cần phát huy vai trò là cơ quan tuyên truyền, định hướng, phản ánh những bất cập, hạn chế trong việc sử dụng, quản lý đất đai, nhất là ở những địa phương có diện tích thu hồi đất lớn, để từ đó Nhà nước có những điều chỉnh hợp lý, kịp thời, không để xảy ra những điểm "nóng" và tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Bạn đọc Nguyễn Văn Thước (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội):

Là bạn đọc thường xuyên của Báo Nhân Dân, tôi nhận thấy suốt mấy chục năm qua, Báo Nhân Dân luôn là phát ngôn chính thống của Ðảng, Nhà nước về tất cả các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ quốc tế...

Hiện nay, trong xu thế phát triển của xã hội, Báo Nhân Dân ngày càng được cải tiến cả về nội dung và hình thức. Ðặc biệt, tờ báo là kênh chính thống, quan trọng chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, trong xu thế phát triển của xã hội, Báo Nhân Dân ngày càng được cải tiến cả về nội dung và hình thức. Ðặc biệt, tờ báo là kênh chính thống, quan trọng chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Bạn đọc Nguyễn Văn Thước

Bên cạnh những bài chính thống, mang tính định hướng dư luận xã hội, nên chăng, Báo nên có các chuyên mục gắn với đời thường hơn, có nhiều bài viết phong phú hơn, kể cả truyện ngắn, các bài tùy bút, bút ký để tờ báo ngày càng gần gũi, hấp dẫn.

Bạn đọc Phạm Thị Cầu, là thân nhân liệt sĩ Phạm Văn Nghi (ở thôn Huề Ðông, xã Ðại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh):

Sau nhiều lần đề nghị với chính quyền các cấp, nhưng không được giải quyết, tôi đã làm đơn kiến nghị gửi đến Báo Nhân Dân, cho nên ngày 29/11/2022, UBND xã Ðại Lai đã có Văn bản trả lời số 87/KL-UBND.

Nhờ có sự phản ánh, can thiệp của Báo Nhân Dân, bước đầu Ủy ban nhân dân xã Ðại Lai đã có kết luận về nguồn gốc thửa đất nêu trên là đất của bố mẹ tôi, các cháu của tôi đã có nơi để trở về sinh sống, thờ cúng tổ tiên và liệt sĩ.

Với truyền thống đáng tự hào của những người làm Báo Nhân Dân, tôi tin tưởng rằng Báo Nhân Dân sẽ mãi là địa chỉ tin cậy của bạn đọc, chỗ dựa vững chắc của nhân dân ■