Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân

Ngày 9/3, tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Tuyên Quang cắt băng khánh thành Nhà bia di tích tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Tuyên Quang cắt băng khánh thành Nhà bia di tích tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dự lễ, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Báo Nhân Dân; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Báo Nhân Dân; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh và đông đảo học sinh, nhân dân xã Kim Quan.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 1

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Tuyên Quang cắt băng khánh thành Nhà bia di tích tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 9/1953 đến tháng 7/1954, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã ở và làm việc tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, Báo Nhân Dân đã phát hành định kỳ các số báo phản ánh tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Báo đã đưa tiếng nói của Đảng, Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ cả nước, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Công trình Nhà bia di tích Báo Nhân Dân được xây dựng trên diện tích 1.170m2, gồm các hạng mục nhà bia truyền thống; hàng rào phân khu, kè chắn đất; bia đá, lư hương đá, bàn đá; cây xanh, đất trồng cây lưu niệm và bãi đỗ xe ô-tô.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, công trình được xây dựng nhằm tiếp tục khai thác và phát huy giá trị lịch sử của Khu di tích An toàn khu Kim Quan, là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành báo chí và tri ân các thế hệ đi trước; là điểm đến cho cán bộ, công nhân viên chức đã và đang công tác trong ngành báo chí nhớ về cội nguồn, nơi các thế hệ nhà báo thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã làm việc và cống hiến cho sự nghiệp báo chí, đóng góp công sức phát triển và xây dựng đất nước. Đồng thời, đây cũng là sự kiện thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023).

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự Lễ khánh thành công trình Nhà bia di tích Báo Nhân Dân, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023). Đồng thời nhấn mạnh, Tuyên Quang là quê hương giàu truyền thống cách mạng, vinh dự được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn làm “Thủ đô khu giải phóng”, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và “Thủ đô kháng chiến”, lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 4

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, An toàn khu Kim Quan là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Ban Biên tập Báo Nhân Dân và một số cơ quan của Đảng, Chính phủ.

Cùng các điểm di tích lịch sử trong Cụm di tích An toàn khu Kim Quan, di tích Báo Nhân Dân là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ những người làm báo Đảng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Sự hiện hữu của công trình Nhà bia di tích Báo Nhân Dân sẽ làm sâu sắc thêm những giá trị to lớn của cụm di tích An toàn khu Kim Quan, gắn với quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, góp phần xây dựng Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch của cả nước.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 5

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân nhân dịp khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trực tiếp là xã Kim Quan và huyện Yên Sơn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử cách mạng, trong đó có di tích của Báo Nhân Dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nhân dịp này, Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Tuyên Quang 10 nhà tình nghĩa; Công đoàn Báo Nhân Dân tặng 35 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Kim Quan; Công ty cổ phần Giấy và bột giấy An Hòa tặng 1 bộ máy chiếu cho xã Kim Quan.

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân và đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biểu trưng Nhà tình nghĩa tặng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân và tỉnh Tuyên Quang trồng cây tại Nhà bia di tích Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khánh thành Nhà bia di tích Báo Nhân Dân ảnh 8

Chủ tịch Công đoàn Báo Nhân Dân Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Nhân Dân Trần Thị Kiều Thanh Bình trao học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)