Các quan chức Iraq cho biết, kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Iraq cho thấy, các ứng cử viên thuộc Liên minh Thống nhất của người Hồi giáo dòng Shiite giành được nhiều phiếu nhất.
Với 3,3 triệu số phiếu được kiểm cho tới nay tại các điểm bỏ phiếu ở 10 tỉnh (có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống) trong tổng số 18 tỉnh, Liên minh Thống nhất, do Giáo chủ dòng Shiite Ayatollah Ali Sistani ủng hộ, đã giành được 2,2 triệu phiếu.
Theo kết quả sơ bộ kiểm phiếu tại các điểm bầu cử ở nước ngoài, liên minh này cũng dẫn đầu. Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết, các ứng cử viên thuộc liên minh này nhận được 36,15% số phiếu ủng hộ trong tổng số 265.685 phiếu đã được kiểm ở nước ngoài. Các ứng cử viên thuộc Liên minh của người Kurd đứng thứ hai, với 78.062 số phiếu ủng hộ, chiếm 29,6% tổng số phiếu, và các ứng cử viên thuộc đảng của Thủ tướng lâm thời Iyad Allawi đứng thứ ba với 9,15% số phiếu ủng hộ
Ủy ban bầu cử độc lập Iraq cho biết, kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố sau vài ngày tới.
Ủy ban cũng cho biết, họ đã cử một nhóm điều tra tới thành phố Mosul ở phía bắc để điều tra về cáo buộc cho rằng người A-rập theo Hồi giáo dòng Sunni bị tước quyền bỏ phiếu ở thành phố này.
Trước đó, Tổng thống Iraq Ghazi Yawer thừa nhận, tại một số điểm bỏ phiếu ở khu vực có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, nhiều cử tri không thể bỏ phiếu vì bị thiếu phiếu.