Các nhà lãnh đạo liên minh châu Phi (AU) vừa kêu gọi thực hiện ngay lập tức lệnh cấm vận vũ khí theo nghị quyết đề nghị của Liên hợp quốc đối với cả chính phủ và quân nổi loạn trong cuộc xung đột tại Bờ Biển Ngà.
Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh AU với sự tham dự của các tổng thống Nigeria, Senegal, Ghana, Burkina Faso, Togo và Gabon, còn Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo không tham dự.
Trước đó, ông Gbagbo đã cáo buộc Pháp ủng hộ quân nổi loạn.
Liên minh châu Phi cũng bày tỏ ủng hộ các biện pháp trừng phạt khác như cấm công dân nước ngoài tới Bờ Biển Ngà và không cho phép công dân Bờ Biển Ngà tới các nước khác trên thế giới, đồng thời phong tỏa tài sản của bất cứ người nào phá hoạt hòa bình ở Bờ Biển Ngà.
Đại diện của ông Gbagbo tại cuộc họp thượng đỉnh AU, chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Mamadon Koulibaly đã phản đối lời kêu gọi này.
Hôm nay, Hội đồng Bảo an LHQ họp để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về cấm vận vũ khí đối với Bờ Biển Ngà từ ngày 10-12 tới.
Hội nghị thượng đỉnh AU cũng yêu cầu Hội đồng An ninh và Hòa bình AU tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh về Bờ Biển Ngà trong vòng ba tuần tới. Họ lo ngại một cuộc chiến tranh tại Bờ Biển Ngà sẽ ảnh hưởng tới an ninh và ổn định ở Tây Phi.
Bờ Biển Ngà đã bị chia cắt làm hai miền từ tháng 9-2002 khi quân nổi loạn kiểm soát vùng đất phía bắc Bờ Biển Ngà nơi có đông người Hồi giáo sinh sống, sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Gbagbo.
Hai bên đã ký những thỏa thuận về cải cách chính trị và giải giáp vũ khí của quân nổi loạn lần lượt vào tháng 1-2003 và tháng 7-2004.
Xung đột đã bùng phát cách đây 10 ngày khi lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà phá vỡ lệnh ngừng bắn với việc không kích vào các mục tiêu ở khu vực phía bắc.
Nguồn tin quân sự cho biết, chính phủ Bờ Biển Ngà đã đặt mua ba máy bay phản lực và ba máy bay trực thăng chiến đấu sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của Pháp tấn công phá hủy gần như toàn bộ lực lượng không quân của Bờ Biển Ngà vào đầu tháng này nhằm trả đũa việc không quân Bờ Biển Ngà thả bom trúng một căn cứ quân sự Pháp trong cuộc tấn công vào khu vực phía bắc do quân nổi loạn đang nắm quyền kiểm soát.
Nhưng cuộc tấn công của Pháp đã làm dấy lên một làn sóng bạo lực chống binh lính Pháp và người nước ngoài khiến hàng nghìn người phải rời khỏi Bờ Biển Ngà.
Pháp đã sơ tán hơn một nghìn công dân khỏi Bờ Biển Ngà trong năm ngày qua.