#liên kết du lịch

15 kết quả

Du khách vãn cảnh chùa Chuông (Hưng Yên).
Du lịch

Không gian mới thúc đẩy du lịch Hưng Yên

Sau điều chỉnh địa giới, dư địa phát triển du lịch của tỉnh Hưng Yên được mở rộng, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm đặc trưng dựa trên thế mạnh di sản và làng nghề truyền thống. Số lượng di tích được bổ sung cùng tiềm năng biển là cơ sở để tỉnh xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng.

Du lịch nông nghiệp ở Tân Hòa đang trở thành định hướng phát triển chính của địa phương.
Tin chung

Thu hút du khách từ liên kết sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ sở hữu quỹ đất nông nghiệp rộng lớn cùng nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, bài toán “nhiều tiềm năng nhưng ít sản phẩm” vẫn đang là rào cản khiến lĩnh vực này chưa tạo được bước đột phá. 

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu về văn hóa Hà Nội trong chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Tin chung

Tạo đột phá từ kết nối với du lịch miền trung-Tây Nguyên

Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực du lịch. Trong đó, việc liên kết với các địa phương là một trong những nhân tố quan trọng. Để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả của liên kết du lịch, Hà Nội đã triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Chương trình văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc-Điện Biên, thu hút hàng nghìn nhân dân, du khách theo dõi.
Tin chung

Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025

Nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đến du khách trong nước và quốc tế, tối 19/9, tỉnh Điện Biên phối hợp các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025.

Quang cảnh hội thảo.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Liên kết phát triển du lịch Bình Định và du lịch đường sắt khu vực

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975-31/3/2025), sáng 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định tổ chức hội thảo với chủ đề “Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Bình Định và kết nối sản phẩm du lịch đường sắt Đà Nẵng, Khánh Hòa”.
Câu lạc bộ Du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết hợp tác phát triển với các địa phương trên toàn quốc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Du lịch

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế đến nước ta ước đạt 12,6 triệu lượt; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch đề ra. Nhiều vùng, miền trên cả nước phát triển theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó, có vùng Bắc Trung Bộ với nhiều dự án mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.
Tại Việt Nam, trong 2 năm vừa rồi MICE đã phát triển mạnh mẽ. (Ảnh: Vietluxtour)
Du lịch

Liên kết để MICE là thế mạnh của du lịch Việt Nam

Du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo với tham quan, nghỉ dưỡng,…) được nhận định là “mảnh đất màu mỡ” của Du lịch Việt Nam hậu đại dịch. Tuy nhiên, việc khai thác để loại hình này thành “đặc sản” của du lịch Việt Nam cần rất nhiều yếu tố, trong đó tính liên kết được coi là yếu tố then chốt.
Quang cảnh Đại hội.
Du lịch

Khắc phục điểm yếu cố hữu của du lịch Đồng Nai

Chiều 23/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội lần này được các đơn vị quản lý, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, người làm du lịch trên địa bàn kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu cố hữu của du lịch Đồng Nai trong thời gian qua.
Mùa vàng trên những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.
Du lịch

Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc

Từ ngày 23 đến 28/8, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 13 tại Hà Giang năm 2022.