Liên hợp quốc lấy ngày 21-9 là Ngày quốc tế hòa bình

Trong phiên họp toàn thể ngày 16-12, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 59 đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 21-9 hàng năm là Ngày quốc tế hòa bình, ngày toàn thế giới ngừng bắn và không bạo lực.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 59 cũng quyết định tiếp tục phát động Thập kỷ quốc tế về một nền văn hóa hòa bình và phi bạo lực đối với trẻ em thế giới (2001 - 2010), trong đó kêu gọi chính phủ các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường giáo dục trẻ em về tinh thần hiểu biết và thông cảm lẫn nhau, lòng vị tha, đối thoại, quyền công dân.

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực, đặc biệt là nhằm vào phụ nữ và trẻ em, bạo lực tình dục vẫn tiếp diễn trên thế giới. Liên hợp quốc yêu cầu các cơ quan và các nước thành viên thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ dân thường, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo, chống lại các hành động bạo lực, cưỡng bức.

Đại hội đồng Liên hợp quốc cho rằng đấu tranh chống hận thù và định kiến bất công là một thách thức quan trọng đòi hỏi mọi người phải hành động để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và sự khoan dung giữa con người trong sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo.

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng kêu gọi đối thoại liên tôn giáo nhằm thúc đẩy văn hóa hòa bình và đối thoại giữa các nền văn minh.

Có thể bạn quan tâm