Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) vừa đưa ra lời cảnh báo rằng dân số của các nước đang phát triển sẽ tăng vọt nếu các nhà tài trợ quốc tế không tăng thêm các khoản viện trợ cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình.
Trong bản báo cáo "Dân số thế giới 2004" công bố hôm nay, UNFPA dự đoán rằng dân số ở 50 nước nghèo nhất thế giới sẽ tăng gấp ba vào năm 2050, lên tới 1,7 tỷ người trong khi nỗ lực của toàn cầu trong thập kỷ qua trong cuộc chiến chống đói nghèo và sự gia tăng dân số chỉ đạt được những tiến bộ hạn chế. Trong khi đó, các nhà tài trợ mới chỉ cung cấp một nửa trong tổng số 6,1 tỷ USD số viện trợ đã cam kết tại hội nghị quốc tế về dân số ở Cairo (Ai Cập) năm 1994. Số tiền này được sử dụng cho các chương trình cải thiện quyền của phụ nữ và chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển.
Tại hội nghị ở Cairo, các nước thành viên Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch tổng thể nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh và nhiều biện pháp cần thiết khác để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, những nỗ lực nhằm đạt một loạt mục tiêu mà Liên hợp quốc đề ra để cải thiện cuộc sống cho người nghèo trên khắp thế giới vào năm 2015 đã gặp nhiều khó khăn như thiếu kinh phí, thiếu sự hưởng ứng của cộng đồng quốc tế.
Theo tác giả của bản báo cáo, William Ryan, UNFPA cần có thêm 3 tỷ USD. Ông nói: "Nếu không được tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục, dân số sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là ở các nước nghèo".
UNFPA cho rằng sẽ có khoảng 8,9 tỷ người trên trái đất vào năm 2050, ít hơn so với những dự đoán trước đó.
Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất, đã ngừng tài trợ cho UNFPA trong suốt ba năm qua. Chính quyền Bush cũng cắt một khoản viện trợ 34 triệu USD với lý do rằng UNFPA có liên quan tới việc ép buộc phá thai ở Trung Quốc mặc dù UNFPA đã bác bỏ lời cáo buộc này.
Ông Ryan nói: "Nếu có thêm 34 triệu USD, chúng tôi có thể giúp hàng nghìn phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình".
|
Theo UNFPA, trên thế giới hiện có tới hơn 350 triệu cặp vợ chồng chưa được tiếp cận đầy đủ các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, 1/3 số phụ nữ mang thai không được chăm sóc y tế và mỗi năm, có hơn nửa triệu phụ nữ bị chết liên quan đến thai sản, trong đó 99% ở các nước đang phát triển.
UNFPA cũng nhấn mạnh một số nguyên nhân khác đang cản trở các mục tiêu này, đặc biệt là sự gia tăng dân số đang ngày càng gây sức ép đối với môi trường trong bối cảnh thế giới đang phải đối phó với sự ấm lên trên toàn cầu và tình trạng cạn kiệt các nguồn nước.
UNFPA kêu gọi chính phủ các nước cần có những biện pháp cụ thể hơn nữa trong cuộc chiến chống đói nghèo và gia tăng dân số nhằm đạt mục tiêu giảm được 1/2 số người nghèo trên thế giới.
(Theo BBC, AP)