Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

NDO - Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, trong 2 ngày 18 và 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Quà tặng với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, được trích từ Quỹ hoạt động xã hội của Liên đoàn lao động tỉnh.

Tại công đoàn ngành Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Liên đoàn lao động thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar, đồng chí Nguyễn Công Bảo, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã trao các phần quà hỗ trợ đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm và trao tặng 20 suất quà cho công nhân thuộc công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Đặng Lê 2, Nhà máy chế biến Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên, Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk; trao 1 suất quà cho gia đình đoàn viên bị tai nạn lao động tử vong tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar.

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo đã chia sẻ và động viên với các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và đang mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu ngày có thêm nhiều sức khoẻ, giữ tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí mong muốn các đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực đóng góp, cống hiến xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển; thi đua lao động, sản xuất giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn luôn đồng hành hỗ trợ, chăm lo tốt đời sống cho người lao động; tổ chức phát động các phong trào thi đua, tăng năng suất lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động…

Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn ảnh 1
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình đoàn viên bị tai nạn lao động tử vong tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar.

Trong tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tặng 171 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 6 suất quà cho đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, trị giá 1 triệu đồng/suất và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 50 triệu đồng/căn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ với đoàn viên, người lao động thuộc diện khó khăn, yếu thế, tạo điều kiện để họ và gia đình vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và công tác...