Liên đoàn Ả-rập không công nhận Israel là Nhà nước Do Thái

NDĐT - Ngày 26-3, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả-rập đã bế mạc sau hai ngày nhóm họp tại Kuwait. Trong bản thông cáo được đưa ra sau hội nghị, các nhà lãnh đạo Ả-rập đã tuyên bố họ sẽ không bao giờ công nhận Israel là một Nhà nước Do Thái và cho rằng chính vấn đề này đã khiến tiến trình hòa bình Trung Đông không đạt được nhiều tiến bộ.

Liên đoàn Ả-rập không công nhận Israel là Nhà nước Do Thái

Thông cáo của Liên đoàn Ả-rập (AL) là một sự bác bỏ một đòi hỏi chính của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và là một động lực cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc.

Ông Netanyahu tin rằng sẽ không thể có hòa bình với người Palestine nếu Israel không có sự công nhận Israel như tổ quốc của người Do Thái. Người Palestine đã phản đối yêu cầu này và nói rằng nó gây tổn hại cho các quyền của người tị nạn Palestine bị buộc phải rời bỏ quê hương từ nơi hiện đang là lãnh thổ Israel, cũng như cộng đồng người Ả-rập thiểu số ở Israel.

AL cũng lên án việc Israel liên tục mở rộng các khu định cư Do thái ở Bờ Tây và “sự Do Thái hóa” thành phố Jerusalem. Bản thông cáo viết: “Chúng tôi cho rằng Israel phải toàn chịu trách nhiệm về việc tiến trình hòa bình không đạt nhiều tiến bộ và sự căng thẳng đang tồn tại ở Trung Đông. Chúng tôi bày tỏ sự phản đối hoàn toàn và dứt khoát việc công nhận Israel như một nhà nước Do Thái”.

Đồng thời, trong bản thông cáo, lãnh đạo các nước Ả-rập cũng kêu gọi một giải pháp chính trị cuộc khủng hoảng Syria phù hợp với tuyên bố của hội nghị Geneva I năm 2012. Cuộc khủng hoảng ở Syria cũng khiến các nước trong AL bất đồng gay gắt khi có một số nước ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong khi một số nước khác lại ủng hộ lực lượng phiến quân. Hội nghị cũng bỏ qua yêu cầu do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn về việc tăng hỗ trợ quân sự cho lực lượng phiến quân ở Syria.

Các nước tham dự hội nghị cũng cam kết sẽ hợp tác để chấm dứt sự chia rẽ trong AL. Trong thông cáo tới báo chí sau hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Khaled al-Jarallah tuyên bố: “Chúng tôi cam kết sẽ làm việc dứt khoát để chấm dứt những chia rẽ”.

Ba tuần trước đây, Ả-rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Bahrain đã triệu hồi đại sứ của họ khỏi Qatar với cáo buộc nước này đã không tuân thủ một hiệp ước không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Ả-rập anh em.

Có thể bạn quan tâm