Ngày 10-1, một quả tên lửa đã làm rung chuyển trung tâm y tế do MSF tài trợ tại khu vực Razeh, tỉnh Saada (miền bắc Yemen) và làm ít nhất bốn người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng đứng sau vụ việc.
Đây là cuộc tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế tại Yemen. Năm 2015, Bệnh viện Haydan do MSF tài trợ tại TP Saada và trạm y tế di động tại TP Taiz từng bị tấn công.
Theo thông cáo do người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ công bố, ông Ban Ki-moon cho biết, bất cứ cuộc tấn công cố ý nào cũng được xem là sự “xâm phạm nghiêm trọng” luật nhân đạo quốc tế. Luật nhân đạo quốc tế dứt khoát bảo vệ các bệnh viện và nhân viên y tế.
“Tổng Thư ký vô cùng quan ngại về việc khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết của người Yemen ngày càng hạn chế”, thông cáo nêu rõ. Ông Ban Ki-moon đồng thời hối thúc nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra hiệu quả, độc lập và công bằng. Người đứng đầu LHQ cũng tiếp tục kêu gọi các phe đối địch tại Yemen ngay lập tức chấm dứt chiến sự và giải quyết các khác biệt thông qua hòa đàm với sự hỗ trợ của Đặc phái viên LHQ Ismail Ould Cheikh.
Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến từ tháng 9-2014, khi nhóm Houthi dòng Shiite được các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh hậu thuẫn chiếm Thủ đô Sanaa, khiến Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi phải lưu vong.
Cuộc chiến tại Yemen đã làm gần 6.000 người thiệt mạng. Các phe đối lập tại quốc gia Trung Đông này vừa tổ chức các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ vào tháng 12-2015. Tuy nhiên, các bên không đạt được bất cứ giải pháp chính trị nào mà chỉ nhất trí nối lại đàm phán vào ngày 14-1 tới.