LHQ kêu gọi nối lại đối thoại về khủng hoảng U-crai-na

Theo Tân Hoa xãRoi-tơ , Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun ngày 18-3 đã kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức nối lại các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở U-crai-na. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an LHQ cũng nỗ lực tham vấn nhằm triệu tập phiên thảo luận về tình hình U-crai-na đầu tiên kể từ sau sự kiện trưng cầu ý dân ở bán đảo Crưm. Người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ cho biết, ông Ban Ki Mun đã tăng cường nỗ lực ngoại giao, tiếp xúc cấp cao với các bên liên quan để thảo luận tình hình U-crai-na, trên tinh thần tránh nóng vội và dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

Lễ ký hiệp ước tiếp nhận Crưm vào LB Nga. Ảnh: RIA-Novosti
Lễ ký hiệp ước tiếp nhận Crưm vào LB Nga. Ảnh: RIA-Novosti

* Đài Tiếng nói nước Nga và hãng tin Itar-tass đưa tin, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã đề nghị Tòa án Hiến pháp LB Nga xác định tính hợp Hiến của Hiệp ước về việc sáp nhập CH tự trị Crưm của U-crai-na vào LB Nga vừa được lãnh đạo các bên ký kết trước sự chứng kiến của hai viện QH Nga. Tòa đã nhanh chóng xác nhận mà không cần điều trần. Văn kiện Hiệp ước được chuyển tới hai viện QH LB Nga để nhanh chóng phê chuẩn.

* Ngay sau khi chính thức ký hiệp ước sáp nhập LB Nga, chính quyền Crưm đã tích cực triển khai các thủ tục gia nhập hệ thống Nhà nước LB Nga, với nguyên tắc tránh tối đa xáo trộn cuộc sống của người dân. Nghị viện Crưm đã lập Ngân hàng Crưm chịu trách nhiệm việc lưu hành và rút lưu hành tiền mặt tại vùng lãnh thổ này. Chính quyền Crưm cũng tuyên bố hoàn toàn độc lập về khí đốt, không phụ thuộc U-crai-na, đồng thời gấp rút dự thảo các chính sách sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục, giao thông, hải quan... phù hợp quy chế mới.

* Trong khi đó, ngày 18-3, đã xảy ra vụ nổ súng tại một tòa nhà thuộc quân đội U-crai-na ở thủ phủ Xim-phe-rô-pôn của Crưm, làm hai người chết và hai người bị thương. Interfax dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, đạn được bắn từ cùng vị trí nhằm vào cả binh sĩ U-crai-na và nhân viên tự vệ địa phương. Ngay sau đó, Tổng thống tạm quyền U-crai-na cáo buộc lực lượng Nga phải chịu trách nhiệm vụ nổ súng, đồng thời cho phép quân đội U-crai-na tại Crưm được nổ súng tự vệ. Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền U-craina P.Pê-chen-cô tuyên bố, Ki-ép bảo lưu quyền quốc hữu hóa tài sản của Nga ở U-crai-na và nhiều nước nhằm trả đũa Mát-xcơ-va.

* Cộng đồng quốc tế có những phản ứng trái chiều về việc Nga tiếp nhận Crưm. Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) phản đối mạnh mẽ quyết định này của Nga và CH tự trị Crưm, coi đó là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo không công nhận và sẽ có hành động đáp trả. NATO lên tiếng chỉ trích Nga, trong khi E-xtô-ni-a đòi EU ra lệnh cấm vận vũ khí đối với Nga, còn Ô-xtrây-li-a công bố trừng phạt 12 quan chức Nga và U-craina liên quan chính quyền Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích...

* Trái lại, đối tác lớn của Nga ở châu Á là Trung Quốc lại bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Crưm sau khi bán đảo này khôi phục ổn định. Bộ Thương mại Trung Quốc lên kế hoạch một số dự án đầu tư tại Crưm song song các dự án tại U-crai-na. Trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga và Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ M.Xinh kêu gọi các bên kiềm chế và tích cực hợp tác tìm giải pháp ngoại giao để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình tại khu vực. Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la lên tiếng chỉ trích các kế hoạch của Mỹ và phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế Nga...

Có thể bạn quan tâm