Lên mạng xem... đất nhà mình

Từ nay, người dân Bắc Ninh có thể vô tư lên mạng xem đất nhà mình, nhà hàng xóm... bất cứ lúc nào.

Gây dựng từ con số 0 "Bức xúc và cần thiết" - lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận định như vậy khi ngồi bàn tính toàn việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh.

Những ngày đầu triển khai dự án, với ông Tô Văn Đáp -Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Bắc Ninh, thật gian nan và đầy khó khăn. Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai dự án, tức cũng là người đi phát quang đường trong bụi rậm. Có người để làm dự án, nhưng ở một tỉnh lẻ thì việc tiếp cận với công nghệ thông tin, với mạng, xử lý dữ liệu đất đai bằng máy tính... là những điều họ chưa bao giờ biết tới. May thay, lúc bấy giờ tỉnh đang triển khai dự án điều hành điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước. Một loạt cán bộ của ngành TN-MT từ xã, phường tới tỉnh được đi học tin học, từ chập chững tin học cơ bản, quản trị mạng, tới tin học chuyên ngành và nâng cao...

Khó khăn lớn thứ hai mà những người làm dự án đụng phải chính là làm sao có được dữ liệu về đất đai của tỉnh để đưa vào hệ thống... Cán bộ dự án lại chạy tứ tung về từng xóm, xã, phường đo đo, vẽ vẽ lại lừng thửa đất chưa có số liệu thống kê. Người thì lên Bộ TN-MT xin số liệu mà Bộ đã thu thập được và đang quản lý. Số liệu có đến đâu được họ cập nhật vào hệ thống từng ngày. Những người khác thì ngồi xem lại từng hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kiểm tra từng hồ sơ cấp "sổ đỏ".

Đất của 50 xã, phường đã lên mạng

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Mai Ái Trực:

Từ 13- 4- 2006, UBND tỉnh Bắc Ninh sử dụng hệ thống điều hành điện tử tại các cơ quan chính quyền trên toàn tỉnh. Trên hệ thống này, toàn bộ các đơn vị thực hiện chương trình hồ sơ công việc bằng máy tính và "công khai, minh bạch" với người dân, doanh nghiệp...

Tỉnh cũng trang bị máy tính có kết nối cho 148 điểm Bưu điện Nhà văn hóa thôn để phục vụ nhu cầu truy cập internet của nhân dân, trong đó có việc tìm hiểu thông tin về đất đai của mình.

Bắc Ninh đã đi đầu cả nước trong việc thiết lập hệ thống thông tin đất đai. Cùng với việc duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống này, vấn đề mà tôi quan tâm là tỉnh phải thực hiện cập nhật thông tin. Thông tin không được cập nhật thì hệ thống này không có giá trị. Chẳng hạn đất đã chuyển quyền sử dụng cho người khác mà hệ thống vẫn giữ nguyên chủ cũ thì giá trị thông tin không còn.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng cần xem xét bổ sung vào hệ thống này các thông tin về thuế, tài chính, chính sách về nhà đất... để phục vụ dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là phải làm sao để có thể tiến tới cấp phép sử dụng đất cho doanh nghiệp, cho dân qua mạng.

Sau gần hai năm, cả Sở TN- MT sục sôi với dự án, hệ thống thông tin đất đai tỉnh Bắc Ninh, đến nay nguồn cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất của tỉnh đã thu thập và lưu trữ được khối lượng lớn về bản đồ địa chính của 125 xã, phường, thị trấn (gồm cả bản đồ dạng giấy và dạng số) và hồ sơ địa chính về giao đất, cấp "sổ đỏ", hồ sơ quy hoạch, sử dụng đất các cấp. Tuy nhiên, hệ thống thông tin trên mạng mới chỉ tích hợp đồng bộ dữ liệu đất đai của 50 xã, phường, thị trấn thuộc tám huyện, thành phố. Ông Tô Văn Đáp cho biết, sở dĩ 75 xã, phường còn lại chưa được công khai toàn bộ đất đai trên mạng là do việc cấp "sổ đỏ", trước khi có kết quả đo đạc bản đồ địa chính chính quy chưa được chỉnh lý biến động, nên hồ sơ địa chính chưa đồng bộ.

Một Click = một kho dữ liệu

Bây giờ, chỉ cần vào trang web của Sở TN-MT Bắc Ninh (http://sotnmt.bacninh.gov.vn), bất cứ người dân nào cũng có thể tận mắt thấy... mảnh đất nhà mình. Bản đồ địa chính Bắc Ninh được lưu trữ trên mạng dưới dạng giấy, dạng số chưa hoàn chỉnh và dạng số chuẩn. Hôm khai trương hệ thống, nhiều người Bắc Ninh đã "mắt chữ A, mồm chữ O" khi thấy mảnh đất nhà mình hiện ra trên màn hình với đúng hình dạng hiện tại, chính xác đến từng vị trí. Hấp dẫn hơn nữa là chỉ cần nhấp chuột một cái (click) vào thửa đất, người ta đọc được cả diện tích, số thửa, tên chủ sử dụng, tình hình pháp lý (có hay chưa có "sổ đỏ")... Những thông số này được cập nhật theo kết quả kiểm kê năm 2005.

Hệ thống dữ liệu đất đai Bắc Ninh trên mạng còn cho phép tra cứu thông tin về từng thửa đất. Chỉ cần nhập tên một chủ sử dụng đất, tất cả những thửa đất mà người đó đứng tên sở hữu sẽ xuất hiện, dù đất nằm ở bất cứ xã, phường nào, với đầy đủ những thông số về số thửa, diện tích... Cũng có thể chỉ có dữ liệu về số thửa đất hay tờ bản đồ, sau một cái click, người ta có thể biết toàn bộ dữ liệu về thửa đất đó.

"Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai trên mạng ra đời phục vụ hiệu quả việc quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Quan trọng hơn, hệ thống này giúp người dân tìm hiểu dễ dàng những dữ liệu đất đai chính xác của mình, của những người mình quan tâm, cũng như bám sát việc bảo vệ sử dụng tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh". Ông Nguyễn Công Ngọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khẳng định như vậy.

Có thể bạn quan tâm